Hậu Giang: 6 tháng thi hành kỷ luật 49 đảng viên

(PLO)- 6 tháng đầu năm nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ở Hậu Giang đã thi hành kỷ luật 49 đảng viên, giảm 3 so với cùng kỳ năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, tin từ UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đơn vị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát sáu tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo, sáu tháng qua cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 754 đảng viên và 89 tổ chức đảng; tổ chức giám sát chuyên đề 93 đảng viên và 61 tổ chức đảng.

Sáu tháng đầu năm 2023, Hậu Giang đã kỷ luật 49 đảng viên. Ảnh: MINH NGHĨA

Sáu tháng đầu năm 2023, Hậu Giang đã kỷ luật 49 đảng viên. Ảnh: MINH NGHĨA

Đồng thời, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 đảng viên và một tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 56 đảng viên và 53 tổ chức đảng, giải quyết tố cáo năm đảng viên, giải quyết một trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng.

Cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 97 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng bốn tổ chức đảng, kiểm tra việc thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí đối với 59 tổ chức đảng và 1.635 lượt đảng viên

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 49 đảng viên, giảm ba đảng viên so với cùng kỳ năm 2022.

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn lại, như: công tác nắm tình hình để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả kiểm tra chưa cao.

Ngoài ra, tỉ lệ xem xét thi hành kỷ luật qua kiểm tra thấp, công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Mặt khác, nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chưa tập trung nhiều vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực...

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị Phượng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, xác định, phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.