Hành trình triệt xóa đường dây đưa vảy tê tê từ TP.HCM về Nghệ An

(PLO)- Từ việc phát hiện nhóm người có dấu hiệu khả nghi, Công an tỉnh Nghệ An đã xóa được đường dây mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng phá thành công chuyên án, triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

buon-vay-te-te-2779.jpg
Võ Sương Thế tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) có một nhóm người với biểu hiện “bất minh”, khả nghi. Nhóm này có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán số lượng lớn các cá thể, bộ phận, sản phẩm của các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, những người khả nghi này lại có mối quan hệ họ hàng, bạn bè, có sự móc nối, phân chia nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ để đối phó với công an.

dong-vay-quy-hiem-4536.jpg
Tang vật ban chuyên án thu giữ. Ảnh: CA.

Các sản phẩm động vật nguy cấp, quý, hiếm được đưa từ nước ngoài về TP.HCM rồi gửi xe khách về xã Đô Thành. Từ đây, đường dây này lại đưa “hàng” ra phía Bắc tiêu thụ.

Sau thời gian bám sát, từ ngày 15 đến 19-12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn và cơ quan chức năng phá án, bắt các nghi can.

Bốn người cùng trú xã Đô Thành bị bắt giữ gồm Hoàng Văn Niệm (34 tuổi), Đặng Hữu Giáo (35 tuổi), Võ Sương Thế (33 tuổi) và Hoàng Văn Khởi (33 tuổi). Tang vật thu giữ gồm hơn 156 kg vảy tê tê Java, một xác cá thể tê tê Java đã bị bóc lột vảy (trọng lượng 6,1 kg) và hơn 4,9 kg sản phẩm động vật (nanh, móng vuốt, xương đầu gối của sư tử, lợn rừng, báo gấm), hai điện thoại, hai xe xe ô tô, một cân điện tử.

cong-an-bat-877.jpg
Niệm, Giáo, Khởi bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Theo cơ quan điều tra, Niệm vai trò là chủ mưu, cầm đầu đường dây nêu trên. Sau khi liên hệ đặt mua vảy tê tê và các sản phẩm khác của động vật hoang dã từ nước ngoài, vận chuyển về thành TPHCM thì Niệm và đường dây gửi xe khách đưa về tập kết ở xã Đô Thành. Tiếp theo, Niệm thuê Giáo, Thế làm nhiệm vụ sàng lọc, làm sạch và đóng gói “hàng” để vận chuyển ra các tỉnh biên giới phía Bắc.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe bán tải cất giấu vảy tê tê.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.