Hành trình theo dấu đối tượng 35 lần gọi điện báo cháy giả

(PLO)- Là nhân viên bảo vệ cơ động, có nhiều thời gian rảnh rỗi nên Nguyễn Phạm Bảo Hiếu thường gọi điện đến tổng đài 114 để báo cháy giả, thậm chí còn thách thức lực lượng công an. Nhưng đến lần gọi thứ 35, đối tượng này đã lộ diện.

Phòng trung tâm chỉ huy mỗi ngày nhận hàng trăm cuộc gọi báo cháy. Ảnh: Nguyễn Trà

Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết vừa xử phạt hành chính với Nguyễn Phạm Bảo Hiếu, mức xử phạt là 5 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM có hình thức xử phạt đối với đối tượng báo cháy giả.

Rảnh rỗi sinh nông nổi
Theo hồ sơ ghi chép, từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 4-2015, đối tượng này đã 35 lần gọi điện thoại đến Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM để báo cháy giả. Hiếu gọi điện vào bất cứ thời gian nào trong ngày: 8h sáng, 20h, 3h sáng…
Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Mạnh Hà Phó trưởng phòng pháp chế điều tra xử lý về cháy nổ cho biết: “Những lần báo cháy, Hiếu cung cấp thông tin rất cụ thể, chính xác, tỉ mỉ. Theo quy định, khi tiếp nhận các thông tin này, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động các phòng trực thuộc huy động xe chuyên dụng và lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường nhanh nhất có thể nhằm giảm thiệt hại về người và của. Hơn nữa khu vực mà đối tượng này báo cháy giả thường nằm vào các điểm nhạy cảm về an ninh trật tự như ngân hàng, cây xăng, kho bạc nhà nước… Có lần Hiếu còn thách thức công an bắt được.”
Thậm chí, vào ngày 15-4 khi Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đang tập trung chữa cháy tại Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Việt, (Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM), Hiếu cũng gọi điện báo cháy ở công trình phố đi bộ Nguyễn Huệ khiến Sở cảnh sát PCCC phải phân chia lực lượng ra làm nhiệm vụ. Nhưng khi đến nơi thì hoàn toàn không có vụ cháy nào xảy ra.
Khi bị bắt, Hiếu khai nhận vì rảnh rỗi nên đã thực hiện hành vi báo cháy giả để quấy phá Cảnh sát PCCC nhưng không biết việc mình làm là vi phạm pháp luật.
Hành trình theo dấu

Nhận thấy sim số 01223014… của đối tượng này thường xuyên gọi điện báo cháy giả, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tiến hành lập hồ sơ, phối hợp cùng công an thành phố truy tìm đối tượng này.

Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng pháp chế điều tra xử lý về cháy nổ. Ảnh: Nguyễn Trà

“Các cuộc gọi điện thoại về tổng đài đều được ghi âm nhằm vừa tự động cập nhật thời gian, vừa là chứng cứ giọng nói. Mỗi người có giọng nói đặc trưng riêng, hơn nữa anh em trực tổng đài nghe có thể nhận ra ngay. Chúng tôi bắt đầu truy từ số điện thoại, những số thường xuyên liên lạc với số này để khoanh vùng đối tượng”-Trung tá Lê Mạnh Hà chia sẻ.
Sau thời gian rà soát, chỉ mất bốn ngày để khoanh vùng những địa bàn nghi vấn, sàng lọc, định vị, xác minh, Cảnh sát PCCC phối hợp cùng Công An thành phố đã xác định Hiếu đang ở phường 6 (quận 4) nên đã phối hợp công an địa phương triệu tập lên làm rõ.
Trung tá Lê Mạnh Hà bổ sung thêm với hành vi báo cháy giả nhiều lần của Nguyễn Phạm Bảo Hiếu, mức xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Nhưng nếu tái phạm hoặc đối tượng vi phạm nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM sẽ lập hồ sơ, thống kê thiệt hại để chuyển cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tác hại khôn lường của tin báo cháy giả

Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM rất cần sự hỗ trợ của người dân trong việc thông tin những vụ việc cháy nổ, hỏa hoạn để công tác phòng cháy chữa cháy được tiến hành kịp thời, giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tuy nhiên việc báo cháy giả khiến Cảnh sát PCCC phải nhiều lần xuất xe đi gây lãng phí, tốn kém.

Ngoài ra những cuộc gọi như vậy sẽ làm nghẽn mạng, còn các cuộc gọi báo cháy thật bị chậm trễ, công tác chữa cháy cũng sẽ bị đình trệ, thiệt hại về người và tài sản sẽ nặng nề hơn mà còn gây hoang mang cho người dân, gây rối trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.