‘Hành trình kết nối yêu thương’ đã trao bao nhiêu tiền?

(PLO)- “Hành trình kết nối yêu thương số 12” đã trao 295 triệu đồng tại Đà Nẵng và người sáng lập chương trình này tiếp tục khẳng định phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng tiền nhà bù vào.

Sáng 6-7, ông Đinh Trọng Vỹ, người sáng lập, Trưởng ban tổ chức (BTC) chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” khẳng định đã trao 295 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng trong ngày 5-7.

Ông Đinh Trọng Vỹ, người sáng lập "Hành trình kết nối yêu thương". Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, sáng 5-7, BTC chương trình trao 100 triệu đồng cho các bệnh nhân tại BV Ung bướu Đà Nẵng. Trong chương trình tối 5-7 tại Nhà hát Trưng Vương, BTC chương trình tiếp tục trao 195 triệu đồng cho 130 hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện BV Ung bướu Đà Nẵng và Quỹ bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng đã xác nhận với PLO về việc này.

Trả lời câu hỏi về tổng số tiền thu được, ông Vỹ cho hay đêm gala đấu giá từ thiện tối 4-7, số tiền đấu giá là 472 triệu đồng, sau đó tăng lên 497 triệu đồng. Đêm 5-7, nhiều mạnh thường quân cho thêm và tổng tiền huy động đạt được khoảng 800 triệu đồng.

“Tiền nhà của tôi và những người của bên tôi bỏ vô thêm nữa để thành con số 1,7 tỉ đồng. Sau khi trao 295 triệu đồng, còn lại thì theo cam kết tại các tỉnh, thành thì mình chờ thu tiền đấu giá, người ta chuyển tiền đã hứa cho thì mình chuyển lần lượt cho những hoàn cảnh khó khăn đã cam kết với họ”, ông Vỹ nói.

Đêm Gala Dinner đấu giá gây quỹ "Hành trình kết nối yêu thương" tối 4-7 tại Đà Nẵng -  Ảnh: TẤN VIỆT

Trước đó vào tối 5-7, Sở VH&TT Đà Nẵng có báo cáo gửi UBND TP về việc xử lý thông tin liên quan đến chương trình “Hành trình kết nối yêu thương”.

Báo cáo cho hay, ngay khi có phản ánh của các cơ quan báo chí, ngày 5-7, Thanh tra Sở VH&TT đã mời ông Đinh Trọng Vỹ, Giám đốc Công ty cổ phần Xã hội hành trình kết nối yêu thương Việt Nam đến làm việc.

Đối với việc tuyên truyền cho sự kiện Gala Dinner tại nhà hàng Bé Anh tối 4-7, ngay khi nhận được phản ánh, Sở VH&TT đã yêu cầu đơn vị tháo dỡ tất cả băng rôn, phướn vào chiều 4-7, nên Thanh tra Sở VH&TT chỉ nhắc nhở và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

“Về sự kiện Gala Dinner, Thanh tra Sở VH&TT sẽ làm việc với đơn vị tổ chức, xác minh cụ thể sự việc và xử lý theo quy định”, báo cáo nêu.

Trao đổi với PLO sáng 6-7, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng, cho hay qua quan sát, đơn vị phát hiện chương trình tại Nhà hát Trưng Vương có một tiết mục không nằm trong danh mục đăng ký. Đó là tiết mục có người nước ngoài hát (người Hàn Quốc – PV).

“Cái này để Thanh tra sở sẽ gọi lên, căn cứ quy định để xử lý”, ông Hùng nói. Ngoài chi tiết này, cán bộ theo dõi của Sở VH&TT không phát hiện thêm vi phạm hay dấu hiệu bất thường khác.

Lý giải việc này, ông Đinh Trọng Vỹ cho hay người Hàn Quốc hát tại chương trình là một người đang sống và làm việc tại Đà Nẵng, muốn lên giao lưu ca nhạc. “Cái này mình sai và mình sẽ có giải trình đàng hoàng, bài hát đó cũng không nằm trong danh mục bị cấm”, ông Vỹ nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.