Hành trình “đột kích” đường dây mỹ phẩm lậu từ nước ngoài

(PLO)- Để bắt được kho hàng mỹ phẩm lậu từ nước ngoài tổng giá trị đến hơn 5 tỷ đồng ở quận Thủ Đức, TP.HCM), các thành viên trong Đội QLTT 2A đã trải qua gần hai tháng mật phục.

Ngày 17-9 vừa qua, Đội QLTT 2A đã phát hiện kho hàng chứa hàng nghìn thùng mỹ phẩm các loại, nước trái cây… Các mặt hàng này đều được ghi xuất xứ từ Mỹ nhưng lại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ lô hàng.

Đến chiều hôm nay (ngày 19-9), các thành viên của Đội QLTT 2A vẫn đang tiến hành di chuyển số hàng lậu trên về kho tang vật. ẢNH: THANH TUYỀN.

Ông Đinh Minh Tân, Đội trưởng Đội QLTT 2A kể từ nguồn tin riêng, qua gần hai tháng đeo bám và mật phục ở cơ sở này, đội đã tiến hành vây bắt chiếc xe khả nghi mang biển số 51C- 506.70 do tài xế Nguyễn Công Hân điều khiển. Qua đó phát hiện trên xe có 400 thùng (trong đó có 1.800 chai dầu gội loại 665ml hiệu Suave và 900 chai dầu gội loại 1,18 lít hiệu Pantene Pro-V).

Toàn bộ số hàng hóa trên chưa qua sử dụng, do Mỹ sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, không có số đăng ký theo quy định, là hàng hóa thuộc sở hữu của ông Ông Quốc Hiếu (sinh năm 1993, địa chỉ Trạm Hành II, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng).

Đội QLTT 2A cũng đã tiến hành kiểm tra địa điểm chứa trữ, kinh doanh hàng hóa tại số 30/1 (số cũ 32) đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện nơi này đang chứa trữ các mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm,... do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, không có số đăng ký theo quy định. Kho hàng rộng khoảng 300m2, chứa khoảng 10.000 đơn vị sản phẩm trị giá trên 5 tỷ đồng.

Kho hàng với diện tích gần 300m2 chứa hàng nghìn sản phẩm gồm dầu gội, socola... gắn mác của Mỹ nhưng không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc rõ ràng. ẢNH: THANH TUYỀN.

Tuy nhiên, tại hiện trường chỉ có ba nhân viên bốc xếp, không có sự hiện diện của chủ kho hàng ở thời điểm đó. Đến nay, ông Đinh Minh Tân cho biết, đã xác nhận được đây là hàng hóa thuộc sở hữu của ông Trương Ngọc Sơn (sinh năm 1976, địa chỉ thường trú D’Ran, Đơn Dương, Lâm Đồng) và bà Trần Kim Phượng (hiện chưa đến làm việc dù đã được triệu tập rất nhiều lần).

Đã gần ba ngày (từ ngày 17-9 đến nay) từ khi phát hiện kho hàng trên, nhưng với số lượng hàng quá lớn, các thành viên của Đội QLTT 2A vẫn đang tiến hành di chuyển các thùng hàng về kho tang vật. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày 19-9, đã niêm phong và tạm giữ hơn 48.000 sản phẩm gồm dầu gội người lớn và trẻ em thương hiệu Suave, White Rain, sữa tắm hiệu Ivory, kẹo cao su hiệu ICE, kẹo socola M&M… và nhiều loại mỹ phẩm khác do Mỹ sản xuất.

Ước tính lô hàng có giá trị hơn 5 tỷ đồng. Theo dự tính đến ngày mai (20-9) mới hoàn tất việc di chuyển số hàng trên về kho tang vật. ẢNH: THANH TUYỀN.

Suốt ba ngày nay, các thành viên của Đội đã túc trực ngày đêm để canh giữ kho hàng, tranh thủ điều xe đến để vận chuyển nhanh nhất có thể toàn bộ số hàng trên về kho tang vật. Ông Đinh Minh Tân chia sẻ: “Ba ngày nay mấy anh em chúng tôi túc trực ở đây suốt, vừa để canh giữ, vừa để sắp xếp xe để chở số hàng trên về kho tang vật. Mấy anh em cứ ăn mì tôm để qua đêm”.

Theo dự tính, đến ngày mai (tức ngày 20-9), lực lượng QLTT TP mới di chuyển hết toàn bộ số hàng hóa trên về kho tang vật. Hiện, các đối tượng vi phạm vẫn đang được triệu tập để tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.