Hành khách chủ yếu mua vé tàu tết qua mạng

(PLO)- 8 giờ sáng 1-10, ga Sài Gòn bắt đầu mở bán vé tàu tết Đinh Dậu tại ga, các đại lý, trên website dsvn.vn…
Ghi nhận tại ga, hành khách tập trung không đông đúc như mọi năm vì nhiều người đã chọn phương thức mua vé qua mạng.
Từ sớm cùng ngày, nhiều người đã tranh thủ ngày nghỉ làm việc để đến ga Sài Gòn mua vé. Tại ga, khu vực bán vé tết vẫn được sắp xếp trên tầng một như mọi năm. Hành khách ngồi ngay ngắn, trật tự chờ đợi đến lượt mua vé của mình.
Lãnh đạo ga Sài Gòn đã có mặt để kiểm tra, điều phối công tác bán vé trong ngày đầu. Nhân viên bán vé, lực lượng an ninh, bảo vệ đã hoạt động tích cực để giữ gìn trật tự.
Quan sát, lượng khách trong ngày đầu tập trung về ga Sài Gòn không quá đông. Tuy không đông nhưng nhiều người đã đến ga từ sớm để chờ đến số thứ tự của mình để mua vé.

             Hành khách đến ga mua vé tàu tết từ sớm.

Chị Đỗ Thảo My (quê Bình Định) cho biết: “Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay vợ chồng tôi tranh thủ ngày đầu bán vé là thứ Bảy để ra ga mua vé. Tôi có số thứ tự hơn 300. Cả nhà đã ra ga từ lúc 6 giờ và đang tiếp tục chờ đợi. Tôi thấy hành khách đến ga không quá đông đúc nên chắc cũng sẽ nhanh được mua vé thôi”.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh VTĐS Sài Gòn, cho biết đến cuối ngày 30-9 đã có 1.800 số thứ tự được phát ra. Đến trưa 1-10, đã có hơn 500 số thứ tự tiếp tục được phát. Sẽ có 15.000 số thứ tự và 293.000 vé tàu được bán ra.
Được biết trong ngày đầu bán vé, hành khách đa số chọn phương thức mua vé qua mạng để tiết kiệm thời gian. Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm FPT (đơn vị nhà mạng phối hợp cùng ga Sài Gòn bán vé tàu tết), tính đến 10 giờ ngày 1-10 đã có 52.338 vé được đặt qua website dsvn.vn, 5348 vé thanh toán online, 2372 vé thanh toán trả sau.
Trong ngày đầu mở bán vé cũng có một số khách hàng gặp trục trặc khi chọn phương thức mua vé qua website do chưa tham khảo kỹ quy định mua vé. Chị Lê Thúy (ngụ quận 7) cho biết: “8 giờ ga Sài Gòn mở bán vé tàu tết thì 8 giờ 5 phút tôi đã vội vàng truy cập vào website dsvn.vn để đặt vé chặng Sài Gòn - Hà Nội. Tuy nhiên, vừa vào hệ thống tôi bỗng hoảng hồn khi nhìn thấy rất nhiều ghế màu đỏ trong hành trình của mình. Tôi không hiểu sao hệ thống chỉ vừa mở mà đã có nhiều ghế được mua trước như vây. Đến lúc chọn được vé, tôi điền thông tin tên tuổi có dấu thì không được. Tôi phải xóa lại, điền tên không dấu thì hệ thống mới chấp nhận”.
Trả lời cho vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết sở dĩ hành khách vừa vào hệ thống mà đã nhìn thấy nhiều ghế màu đỏ là vì từ ngày 25 đến 30-9, ga Sài Gòn đã mở bán vé tập thể (bằng 2% tổng số vé tàu tết năm nay).
Còn lý do vì sao chị Thúy khi nhập tên họ đầy đủ dấu thì không thanh toán được là vì ngân hàng thanh toán qua cổng quốc tế nên sẽ theo chuẩn quốc tế mà thông tin điền vào đều là không dấu. Quý hành khách nên lưu ý điều này để tránh mất thời gian khi thực hiện giao dịch.
Cũng theo ông Nguyễn Hồng Hải, FPT cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng trong năm nay. Hệ thống đã được nâng cấp để phục vụ tối đa hai triệu lượt truy cập cùng lúc.
Được biết trong sáng 1-10, thời điểm cao điểm nhất có khoảng 7.000 lượt truy cập cùng lúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.