Hành động của lãnh đạo TP.HCM trong vụ Thủ Thiêm

(PL)- Thời gian qua, nhiều lãnh đạo của TP.HCM đã cùng hành động với mong muốn dứt điểm câu chuyện Thủ Thiêm vốn đã kéo dài suốt hơn 20 năm qua.

Tháng 7-2018, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm các hộ dân Thủ Thiêm xem họ sống thế nào ở các khu tạm cư. Khi đó Bí thư Thành ủy bày tỏ rằng ông cảm thấy “đau lắm” lúc chứng kiến cuộc sống cơ cực của bà con.

Sau lần ấy, nhiều lần nữa Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm người dân Thủ Thiêm. Không chỉ ở các cuộc tiếp xúc mà tại các hội nghị của Thành ủy và UBND TP, ông Nguyễn Thiện Nhân luôn chỉ đạo nếu người dân đang khó khăn về chỗ ở thì mời người dân vào những khu TĐC, không để người dân chịu khổ. “Câu chuyện kéo dài suốt 22 năm và bây giờ đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ rồi (Thông báo kết luận kiểm tra 1483 của Thanh tra Chính phủ). Chưa bao giờ thời cơ giải quyết Thủ Thiêm tốt như bây giờ” - ông Nhân nói hôm trao quyết định cán bộ ở quận 2, ngày 10-12-2018.

ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê lắng nghe ý kiến của cử tri quận 2. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đối với chính quyền TP, đích thân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ba lần tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm trong tháng 10 và 11-2018. Trong các cuộc tiếp xúc đó, với lời lẽ chân thành, ông Phong đã xin lỗi người dân Thủ Thiêm về sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện quy hoạch Thủ Thiêm, về những khốn khó người dân Thủ Thiêm phải gánh chịu. Ông cũng chia sẻ những hy sinh của các gia đình vì sự phát triển của TP mà phải rời khỏi nơi ở của mình. “Tôi thực tâm muốn giải quyết các vấn đề ở Thủ Thiêm” - ông Phong nói và khẳng định những sai phạm của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, lúc đó đang là chủ tịch HĐND TP.HCM, trên cương vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), trong một lần tiếp xúc với cử tri ở Thủ Thiêm, đã khẳng định: “Dù cho còn một hộ dân mà quyền lợi bị ảnh hưởng cũng phải được tôn trọng và xem xét một cách khách quan, đúng quy định pháp luật”.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, cho hay Đoàn ĐBQH TP.HCM không né tránh vấn đề Thủ Thiêm. Mới đây nhất, hôm 19-6, tiếp xúc với cử tri quận 2, ông Khuê cũng khẳng định không vô cảm, không bao giờ quên những giọt nước mắt, nói khản cả giọng, mệt lả nhưng vẫn giơ tay xin phát biểu của người dân Thủ Thiêm. “Nếu giải quyết vấn đề Thủ Thiêm chậm trễ ngày nào sẽ có tội với dân Thủ Thiêm. Mong là trong cuộc tiếp xúc kỳ tới sẽ đón nhận nụ cười” - ông Khuê nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.