Hàng xuất khẩu phải tránh xa GMO

(PL)- Không phải bây giờ mà đã từ lâu thị trường châu Âu, Nhật và nhiều thị trường nhập khẩu đã nói không với thực phẩm chứa chất biến đổi gen (GMO).
Các nhà nhập khẩu trên thế giới đã bắt đầu thận trọng và có những nhắc nhở đối với hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam. Nếu doanh nghiệp Việt Nam không ý thức nghiêm chỉnh rà soát tất cả đầu vào, đảm bảo hàng của mình không có chất GMO thì nguy cơ các thị trường xuất khẩu sẽ đóng cửa với hàng Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cảnh báo.

Đại diện một công ty xuất khẩu gạo cho biết mấy năm trước các phương tiện truyền thông Nhật đã đồng loạt đưa tin phát hiện chất biến đổi gen trong bánh phở làm từ gạo của một công ty Việt Nam. May mắn sau đó khi kiểm tra lại thì công ty này sử dụng bột gạo từ Trung Quốc. Một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, tiêu, trái cây tuyệt đối không cho phép giống GMO đưa vào trồng dưới mọi hình thức. Nếu để lây nhiễm gen GMO thì cả ngành sản xuất sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Bài học từ nước Úc và Canada là ví dụ. Úc đã cho phép trồng cải dầu GMO và họ đang bị mất thị trường xuất khẩu. Người nông dân không canh tác cây GMO cũng bị ảnh hưởng. Giá đầu ra giảm, trong khi nông dân phải chi nhiều hơn để thiết lập hệ thống phân biệt gen, vùng đệm chống lây nhiễm chéo, lưu trữ, vận chuyển riêng biệt để cố gắng giữ được thị trường không GMO. Thậm chí sau chừng đó biện pháp, vẫn có nguy cơ ô nhiễm gen. Canada cũng đã thiệt hại khi thị trường EU ngừng nhập khẩu, buộc nước này phải xuất sang Trung Quốc với giá rẻ.

Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), dù chỉ là sản phẩm gián tiếp nhưng nếu không kiểm soát cũng rất dễ dính GMO. Hiện nay doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, chuỗi giá trị bền vững của nhà nhập khẩu đưa ra thì mới được xuất khẩu, trong đó có tiêu chí không sử dụng thức ăn có chứa GMO. Hiệp hội cũng đã lưu ý với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu kiểm soát nguyên liệu đầu vào, ký hợp đồng cam kết mua nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi không có chất GMO.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.