Hàng vạn người đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp tết Quý Mão

(PLO)- Hàng vạn người, trong đó có nhiều du khách ngoại tỉnh đã đến thăm khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, vào dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Hàng vạn người đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp tết Quý Mão

Ngày 26-1, trao đổi với PLO ông Đào Anh Tuân, Phó trưởng ban Quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết trong ba ngày tết Nguyên đán Quý Mão đã có hơn 10.000 người đến thắp hương tại khu di tích.

Người dân thắp hương tại nơi yên nghỉ của 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Người dân thắp hương tại nơi yên nghỉ của 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Chị Trần Thị Hương (38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết năm nay mùng ba tết gia đình chị mới về quê. Sau khi đi thăm người quen, chị dành thời gian lên Ngã ba Đồng Lộc thắp hương cho 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Một cháu bé thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Một cháu bé thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

“Năm nào chúng tôi cũng đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Các thành viên trong gia đình tôi, đặc biệt là các cháu nhỏ đều rất muốn được đến dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc” – chị Hương cho hay.

Thắp hương tại nơi yên nghỉ của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Thắp hương tại nơi yên nghỉ của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Còn anh Nguyễn Việt Cường (20 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) năm nay cũng về quê đón tết và tranh thủ thời gian lên khu tưởng niệm Ngã ba Đồng Lộc dâng hương.

Người dân đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Người dân đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

“Tôi biết đến Ngã ba Đồng Lộc qua sách vở. Nay được trải nghiệm thực tế mới hiểu được sự khốc liệt thời chiến tranh; thấu hiểu được những hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Sau chuyến đi thực tế này, tôi sẽ kể lại cho các bạn ở TP Buôn Ma Thuột để có dịp các bạn cũng sẽ đến đây và tự mình cảm nhận những câu chuyện quá khứ đầy xúc động như tôi” – anh Cường nói.

Nhiều em nhỏ chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích. Ảnh: VŨ LONG

Nhiều em nhỏ chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích. Ảnh: VŨ LONG

Theo ghi nhận của PLO, mỗi ngày có hàng ngàn người đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để thắp hương tưởng niệm, tri ân; đặc biệt là ghé thăm nơi yên nghỉ của 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây.

Đoàn khách từ tỉnh Khánh Hòa đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Đoàn khách từ tỉnh Khánh Hòa đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Đông đảo du khách đến Khu di tích tưởng niệm 10 cô gái Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Đông đảo du khách đến Khu di tích tưởng niệm 10 cô gái Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Ông Đào Anh Tuân cho biết thêm, ngày mùng một tết có khoảng 1.500 khách đến dâng hương, những ngày tiếp theo trung bình mỗi ngày có hơn 4.500 lượt khách.

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại một chiến đấu cơ trong khu di tích. Ảnh: VŨ LONG

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại một chiến đấu cơ trong khu di tích. Ảnh: VŨ LONG

Khách đến dâng hương chủ yếu là người dân trong tỉnh đi làm ở các tỉnh thành trong cả nước. Từ ngày mùng ba tết bắt đầu có những tour du lịch đến từ các tỉnh, thành phía Bắc đến đây.

Chụp ảnh tại một điểm ở Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Chụp ảnh tại một điểm ở Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

“Khu di tích có 38 nhân viên nên chúng tôi đã lên lịch chia thành từng ca để đón tiếp bà con cả nước và vẫn đảm bảo thời gian nghỉ tết cho anh em. Công tác chuẩn bị được lên kế hoạch cách đây hơn hai tháng trước” – ông Tuân nói.

Hàng vạn người đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp tết Quý Mão ảnh 10

Tháp chuông tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VŨ LONG

Phó trưởng ban Quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc thông tin thêm, ngay trong đêm giao thừa lãnh đạo tỉnh và đông đảo người dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên đã đến đây để dâng hương vào thời khắc giao thừa linh thiêng.

“Đây là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau” – ông Tuân cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.