Hàng trăm hồ sơ thương binh giả ở Quân khu 3

(PL)- Qua giám định kỹ thuật hình sự, phát hiện hàng trăm hồ sơ thương binh khai man, giả mạo, tẩy xóa...

Bộ LĐ-TB&XH vừa thông báo kết luận thanh tra lần hai về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Bộ tư lệnh Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng). Theo đó, có hàng trăm hồ sơ giả, nghi giả.

Hơn 280 hồ sơ thương binh giả và nghi giả

Theo kết quả giám định kỹ thuật hình sự về 520 hồ sơ thương binh được xác lập trên cơ sở giấy tờ gốc, xác lập trên cơ sở bản sao danh sách quân nhân bị thương, cơ quan chức năng xác định có 164 hồ sơ là khai man, giả mạo, tẩy xóa nội dung cũ viết nội dung mới.

Chẳng hạn, ông Đàm Văn Đ. ở Hải Phòng, hồ sơ ghi là Trung đoàn 93 nhưng qua giám định trên tài liệu còn tồn tại chữ viết khác mang tên Nguyễn Xuân Th., Trung đoàn 232. Những chữ viết này được hình thành bằng các hạt mực laser, riêng số trung đoàn được kẻ, vẽ tay.

Còn hồ sơ ông Bùi Hữu Ph. (ngụ Hải Phòng) bị tẩy xóa bằng chất lỏng, trên tài liệu còn tồn tại chữ viết của người khác. Ở mục tình trạng thương tích tồn tại nhiều chữ viết, nhiều dòng chứ không phải chỉ có hai dòng như trong hồ sơ hiện tại.

Tương tự, hồ sơ ông Nguyễn Thành L., cũng ngụ Hải Phòng, hình dấu xác nhận mang tên Trung đoàn 93 nhưng kết quả giám định tồn tại chữ viết Trung đoàn 825, cấp cho ông Nguyễn Văn Ch., sinh năm 1956 (ký hiệu A34).

Bộ LĐ-TB&XH cũng phát hiện 100 hồ sơ được xác lập trên cơ sở bản sao danh sách quân nhân bị thương có nghi vấn, không đảm bảo pháp lý của các trường hợp cư trú tại TP Hải Phòng. Đặc biệt, có 18 hồ sơ được đơn vị xác định không có tên trong danh sách quân nhân bị thương.

Kết luận giám định mới nhất các hồ sơ thương binh cạo sửa, tẩy xóa và các bài báo phản ánh nạn giả hồ sơ thương binh trên báo Pháp Luật TP.HCM.

Kiến nghị thu hồi hơn 21,2 tỉ đồng

Từ kết luận trên, Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị Bộ tư lệnh Quân khu 3 sớm thu hồi quyết định công nhận thương binh và trợ cấp thương tật cho các trường hợp giả mạo. Bộ tư lệnh Quân khu 3 cũng chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự TP Hải Phòng thu hồi giấy chứng nhận bị thương đối với 182 trường hợp được xác định là khai man, giả mạo giấy tờ gốc hoặc không có tên trong danh sách quân nhân bị thương (bản gốc) lưu tại đơn vị.

Đối với Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị ban hành quyết định đình chỉ trợ cấp và thu hồi số tiền trên 21,2 tỉ đồng của các đối tượng đã hưởng sai nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan đến kết luận trên, nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho biết Bộ chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã có văn bản gửi UBND TP Hải Phòng, đồng thời chỉ đạo triển khai xử lý theo kết luận thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH.

Mới đây (ngày 12-3), UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự và Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan dừng trợ cấp thương binh và thu hồi tiền cấp sai đối tượng. “Bên cạnh đó, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra 182 trường hợp thương binh giả, đề xuất hình thức xử lý sai phạm (nếu có), báo cáo UBND TP Hải Phòng trước ngày 30-3” - UBND TP Hải Phòng yêu cầu.

Đối thoại trước khi dừng trợ cấp

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị trước khi thu hồi giấy chứng nhận bị thương, giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật, Bộ chỉ huy quân sự và Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng thông báo bằng văn bản đến từng người về sai phạm của hồ sơ.

Trường hợp cần thiết, tổ chức đối thoại, giải thích rõ về sai phạm, lý do bị đình chỉ chế độ..., không để phát sinh tình trạng đơn thư khiếu nại do không hiểu lý do bị thu hồi. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.