Hàng ngàn sản phẩm táo đỏ kẹp sữa lạc đà, táo đỏ Tân Cương không rõ nguồn gốc

(PLO)- Cảnh sát kiểm tra hai doanh nghiệp ở Nha Trang, Khánh Hòa bán sản phẩm táo đỏ kẹp sữa lạc đà, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, trà dưỡng vị ủ vị Vân Nam không rõ nguồn gốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý bà PBH (31 tuổi) và ông ĐVC (39 tuổi, cùng ngụ phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

6990831208492086138.jpg
Sản phẩm táo đỏ ủ vị Vân Nam không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: KT

Thông tin ban đầu, ngày 24-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra đồng loạt Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ nông sản TAKLA do bà PBH làm giám đốc và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Pháp do ông ĐVC làm giám đốc. Hai công ty cùng có địa chỉ khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty TAKLA có gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA, gồm kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị - ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử cam túc, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo....

6990831208492086132.jpg
Sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA sau khi được gia công. Ảnh: KT

Toàn bộ số sản phẩm trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện, thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu, gồm táo đỏ, kỳ tử... cùng các loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa của cơ sở.

Qua xác minh bước đầu xác định ông ĐVC đã đặt mua nguyên liệu táo đỏ, kỷ tử,… không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bán lại cho bà PBH để gia công, đóng gói vào bao bì in nhãn mác hiệu TAKLA rồi bán ra thị trường trên các sàn thương mại điện tử TikTok Shop, Shopee thông qua các tài khoản “Vân Nam Natural”, “Táo đỏ Takla Tân Cương”.

3704839048415214041.jpg
Hai cá nhân đã bán ra thị trường hàng ngàn sản phẩm không rõ nguồn gốc, thu lợi hàng tỉ đồng. Ảnh: KT

Tuy nhiên, các tài khoản mạng xã hội này không thực hiện đăng ký công bố sản phẩm, kiểm nghiệm thành phần chất lượng theo quy định.

Theo cảnh sát, từ tháng 6-2024 đến khi bị phát hiện, hai cá nhân trên đã thu lợi bất chính số tiền khoảng 6 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.