Hàng ngàn người đến tham quan triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa - biển, đảo thiêng liêng

(PLO)- Hàng ngàn người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã đến tham quan, tìm hiểu tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai ngày 22, 23-11, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ), Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Hải quân tổ chức triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa - biển, đảo thiêng liêng.

Trong hai ngày diễn ra, triển lãm đã thu hút hàng ngàn người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đến tham quan, tìm hiểu.

9..jpg
Triển lãm thu hút nhiều em học sinh đến tham quan, tìm hiểu. Ảnh: VĂN ĐỊNH

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa - biển, đảo thiêng liêng, giới thiệu gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh lưu trữ quý tại Trung tâm lưu trữ quốc gia Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các tài liệu sưu tầm từ cơ quan lưu trữ, thư viện quốc gia của Pháp, Mỹ…

Các tài liệu tại triển lãm phản ánh lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quá trình đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của quân và dân Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Vùng 5.jpg
Tư liệu ở triển lãm sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha, ông thế hệ trước. Ảnh: VĂN ĐỊNH

Tại triển lãm trưng bày lần này cũng giới thiệu nhiều tài liệu trong Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam từ thế kỷ XVII đến nay. Trong đó, có các tài liệu Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới. Đây là những tư liệu lịch sử chân thực, khách quan, đáng tin cậy khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bộ Tư lệnh Vùng 5.jpg
Nhiều người dân đến tham quan triển lãm. Ảnh: VĂN ĐỊNH

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục văn thư và lưu trữ nhà nước, nhấn mạnh biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ đã khai phá, xác lập và thực hiện chủ quyền trên hai quần đảo này một cách nhất quán, liên tục và hòa bình, phù hợp thực tiễn và luật pháp quốc tế. Điều này đã được khẳng định và ghi chép chi tiết trong khối tài liệu lưu trữ - di sản tư liệu của Việt Nam và thế giới đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.

5. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bản in lời dụ của vua Lê Thánh Tông về việc giữ vững biên cương bờ cõi đất nước từ Mộc bản triều Nguyễn.jpg
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tặng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bản in lời dụ của vua Lê Thánh Tông về việc giữ vững biên cương bờ cõi đất nước (từ Mộc bản triều Nguyễn). Ảnh: VĂN ĐỊNH

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cho biết việc đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, nhất là tuyên truyền về những cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, là nhiệm vụ rất quan trọng, là trách nhiệm chính trị của những người lính giữ biển đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Do vậy, Vùng 5 Hải quân luôn tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển, đảo.

"Triển lãm chắc chắn sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” - Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.