(PLO)- Từ sáng sớm, nhiều lãnh đạo TP.HCM cùng hàng ngàn người dân đã về Khu tưởng niệm các vua Hùng ở quận 9 để dự lễ giỗ tổ Hùng Vương.
Sáng 14-4 (mùng 10-3 âm lịch), lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM) đã thu hút hàng ngàn người dân đến dự.
Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.HCM dự lễ giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: TÁ LÂM
Đúng 7 giờ sáng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng nhiều lãnh đạo, đại diện các ban ngành, đoàn thể và hàng ngàn người dân đã có mặt tại khu tưởng niệm các vua Hùng để dự ngày giỗ quốc tổ, nhớ về cội nguồn dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu đã ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của các vua Hùng.
Rất đông người dân đã đến dự lễ giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: TÁ LÂM
Theo bà Châu, hằng năm giỗ quốc tổ Hùng Vương đã thể hiện tình cảm sâu đậm, máu thịt đối với tổ tiên, nòi giống, trở thành biểu tượng cao đẹp trong cộng đồng của mỗi người Việt Nam. Đồng bào chúng ta dù đang sinh sống ở đâu, trong nước hay định cư ở nước ngoài đều nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhớ đến ngày giỗ quốc tổ, nhớ về cội nguồn.
“Thờ cúng các vua Hùng không chỉ là hoạt động cầu mong cho quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, cũng cố tình đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy đã đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường tồn và không ngừng phát triển” – bà Châu nói.
Bà Châu cho rằng, mang theo ý thức độc lập, tự chủ, tự cường của quốc tổ Hùng Vương qua từng giai đoạn lịch sử là ý thức bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam cùng ý chí: Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải dành cho được độc lập để ngày chiến thắng Bắc - Nam sum họp một nhà.
Bà Châu cũng nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và kêu gọi mọi người hướng về Bác với lòng biết ơn vô hạn. “Các vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”- bà Châu nhắc lại lời Bác căn dặn.
Từ đó, bà cho rằng giữ nước, đi cùng với nó là phát triển đất nước, phát huy dân chủ, xây dựng ý chí tôn trọng nhân dân, chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân.
“Nhớ ơn tổ tiên và bao thế hệ cha ông đi trước, không gì hơn là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cuộc sống, lao động, học tập để xứng đáng là lớp kế thừa, là hậu sinh tập trung nâng cao tinh thần thi đua sáng tạo, góp phần kiến tạo, phát triển, hội nhập của đất nước, của TP.HCM” – bà Châu nói và cho biết TP sẽ tiếp tục phấn đấu và sáng tạo không ngừng để từng bước cùng cả nước vì cả nước mà thành quả cuối cùng là vì cuộc sống của người dân.
Bà Châu kêu gọi các cấp, các ngành và đồng bào TP cùng nhau đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tương thân, tương trợ, tham gia các cuộc vận động trên địa bàn dân cư, nỗ lực hoàn thành các chương trình kinh tế-xã hội năm 2019 của TP với tinh thần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước. Ảnh: TÁ LÂM
Ngay sau phát biểu của bà Châu, đã diễn ra lễ đón rước theo nghi thức cổ truyền tới khu tưởng niệm các vua Hùng. Ngoài kiệu rước lư hương, đồ lễ cúng các vua Hùng còn có mâm quả, trà rượu, kiệu bánh chưng bánh dày.
Đi sau đoàn rước lễ là đoàn lãnh đạo TP.HCM cùng hàng ngàn người dân. Ngay sau đó đoàn lãnh đạo lần lượt vào thắp hương, viếng quốc tổ Hùng Vương, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước to lớn của các vua Hùng.
Nhiều người dân vào thắp hương cho biết, năm nào cũng đến ngày giỗ tổ Hùng Vương là mọi người tụ họp về đây để tưởng nhớ công ơn của cha ông ta. Họ cho rằng, đây là truyền thống đáng quý cần được giữ gìn và phát huy.
Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng. Ảnh: TÁ LÂM
Tại Công viên Văn hóa Lịch sử dân tộc cũng đã diễn ra hội trại truyền thống "Tự hào nòi giống Tiên Rồng" lần thứ 11 với sự tham gia của hơn 2000 trại sinh gồm đoàn viên, thanh niên các đơn vị trên địa TP.
Hội trại với nhiều hoạt động phong phú, như: Dâng hương Quốc tổ Hùng Vương, thi dựng và trang trí lều trại, thi cắm hoa, trưng bày mâm ngũ quả, thi làm mô hình về Đền tưởng niệm các vua Hùng, thi trò chơi vận động, đốt đuốc và nghi thức rước lửa tại Đền tưởng niệm các vua Hùng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.