Hàng ngàn hộ dân thấp thỏm chờ di dời

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, đến cuối năm 2014 gần 1.300 hộ dân tại các quận/huyện 2, Bình Thạnh, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ phải được di dời khỏi vùng sạt lở.

Nhưng công việc này đang triển khai rất chậm do gặp khó khăn về kinh phí và bố trí tái định cư.

“Cho tôi ở đâu cũng được”

Tại huyện Nhà Bè, dự kiến có 232 hộ với 975 nhân khẩu phải di dời. Huyện Bình Chánh cũng có 108 hộ với 380 nhân khẩu phải rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng đến nay cả hai huyện trên (cũng như các quận/huyện còn lại) vẫn chưa di dời được trường hợp nào.

Ông Trần Văn Út (ấp 1, xã Phước Kiểng, Nhà Bè) cho biết chờ đợi mãi ông vẫn chưa biết sẽ phải đi đâu. “Tôi chỉ mong huyện sớm phê duyệt giá bồi thường và bố trí tái định cư để gia đình tôi yên tâm ổn định cuộc sống. Chứ như bây giờ ngày nào cũng sống trong lo lắng, không biết nhà sạt lở khi nào” - ông Út lo lắng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Son (ấp 4, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh) nêu ý kiến: “Bố trí cho tôi nơi nào cũng được, miễn sao yên tâm để sống. Chứ ở đây không đêm nào tôi ngủ ngon giấc”.

Tám hộ dân nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm tại ấp 1, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè đến nay vẫn chưa được di dời. Ảnh: MINH QUÝ

Chậm di dời vì nhiều vướng mắc

Ông Bùi Hòa An, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, giải thích: “Việc chậm di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lở là do chính quyền chưa phê duyệt được đơn giá bồi thường cũng như bố trí nơi tái định cư. “Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước mắt huyện hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng/tháng để thuê nhà trọ” - ông An nói.

Còn theo UBND huyện Bình Chánh, 108 hộ dân phải di dời tập trung chủ yếu tại rạch Xóm Củi (xã Bình Hưng), nằm trong đất của khu Nam. Vì thế huyện không thể phê duyệt được đơn giá bồi thường mà phải chờ Ban quản lý khu Nam. Khi nào Ban quản lý khu Nam xây dựng xong đơn giá, huyện sẽ thực hiện ngay phương án di dời.

“Huyện đã có văn bản xin 50 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B để bố trí tái định cư, đang chờ UBND TP phê duyệt” - một lãnh đạo huyện thông tin.

MINH QUÝ

Theo khu đường sông, nhiều dự án chống sạt lở hiện chưa thể thi công do công tác giải phóng mặt bằng quá chậm. Đây là trách nhiệm của UBND các địa phương. Ngoài ra, kinh phí dành cho các dự án chống sạt lở rất hạn hẹp nên nhiều dự án dù đã được UBND TP phê duyệt vẫn chưa thể triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.