Hàng ngàn CĐV dọa xô đổ hàng rào, cảnh sát liên lục dùng dùi cui điện


Cả chục nghìn người hâm mộ liên tục đe đọa xô đổ rào bảo vệ, hàng rào quanh Mỹ Đình luôn trong nguy cơ sập, cảnh sát được huy động tối đa và đã nhiều lần phải dùng tới dùi cui điện. Không khí buổi bán vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa Việt Nam và Malaysia đã vượt xa mọi dự tính của ban tổ chức và báo giới.

Hàng ngàn CĐV dọa xô đổ hàng rào, cảnh sát liên lục dùng dùi cui điện ảnh 1Hàng chục nghìn người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé xem trận bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia hôm 11/12. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngay từ khoảng 3 giờ sáng nay (6/12), đã có hơn 1.000 người tới xếp hàng đứng chờ mua vé. Đến khoảng 6 giờ sáng, số lượng người hâm mộ đã đạt mốc 5.000 người. 

Đến gần thời điểm bán vé chính thức (8 giờ sáng), không khí cực kỳ nóng. Khoảng 10.000 người xếp hàng dài gần 1km từ cổng sân Mỹ Đình tới đầu đường Lê Đức Thọ. Hàng người ấy dài gần gấp đôi hàng người tìm mua vé xem U19 Việt Nam.


Đối mặt với cả chục nghìn con người, ban tổ chức đã tỏ ra rất chậm chạp. Chị Phùng Kim Liên (20 tuổi, Hà Nội), bức xúc: “Bảo vệ lẽ ra phải tới sớm hơn một chút. Đến 7 giờ rưỡi họ mới có mặt. Bảo vệ tới muộn nên bọn em xếp hàng từ sớm mà cứ bị những người tới sau xô đẩy, chen lấn. Bọn em không được đứng yên.”

Áp lực quá lớn của cổ động viên cũng buộc ban tổ chức phải thay đổi cửa bán vé dịch lại khoảng 100m. Việc này đã khiến rất nhiều người đang xếp hàng đột ngột bị mất chỗ. Người dân đã tỏ ra khá bức xúc. Hàng rào của sân Mỹ Đình nhiều lần đứng trước nguy cơ đổ sập. Nhiều người dân thậm chí đã có những hành động quá khích, đòi phá sân. Lực lượng cảnh sát đã được huy động tối đa và nhiều lần phải dùng tới cả dùi cui điện để thị uy.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, có 25.000 vé sẽ được bán theo đường đại lý trong đợt này tại một điểm duy nhất là sân Mỹ Đình. Trước đó, 15.000 vé đã được bán qua đường công văn (số lượng đăng ký gấp bốn lần - 63.000 vé). Mệnh giá vé xem tuyển Việt Nam có bốn thứ tự 150.000, 250.000, 300.000 và 400.000 đồng.

Hàng ngàn CĐV dọa xô đổ hàng rào, cảnh sát liên lục dùng dùi cui điện ảnh 2

Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đích thân bước ra chỉ đạo việc xếp hàng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hàng ngàn CĐV dọa xô đổ hàng rào, cảnh sát liên lục dùng dùi cui điện ảnh 3

Cảnh sát phải nhiều lần dùng tới dùi cui điện để thị uy đám đông. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hàng ngàn CĐV dọa xô đổ hàng rào, cảnh sát liên lục dùng dùi cui điện ảnh 4

Người hâm mộ muốn mua vé phải đi qua hai cửa. Cửa lấy tích kê và cửa bán vé ở bên trong. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hàng ngàn CĐV dọa xô đổ hàng rào, cảnh sát liên lục dùng dùi cui điện ảnh 5

Ngoài hai cửa bán vé ở trước sân Mỹ Đình, ban tổ chức còn bố trí một cửa phụ cho các thương binh. (Ảnh: Vương Hiển/Vietnam+)

Hàng ngàn CĐV dọa xô đổ hàng rào, cảnh sát liên lục dùng dùi cui điện ảnh 6Ngoài hai cửa bán vé ở trước sân Mỹ Đình, ban tổ chức còn bố trí một cửa phụ cho các thương binh. (Ảnh: Vương Hiển/Vietnam+)
Hàng ngàn CĐV dọa xô đổ hàng rào, cảnh sát liên lục dùng dùi cui điện ảnh 7Ngoài hai cửa bán vé ở trước sân Mỹ Đình, ban tổ chức còn bố trí một cửa phụ cho các thương binh. (Ảnh: Vương Hiển/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.