Hàng loạt tú bà điều hành gái bán dâm trộm cướp tài sản du khách sa lưới
HOÀNG TUYẾT
(PLO)- Các tú bà kiêm chủ mưu cầm đầu băng nhóm chuyên điều gái bán dâm lảng vảng tại khu vực trung tâm quận 1, gạ gẫm du khách đi “vui vẻ”, về khách sạn tắm bồn chung để đồng bọn ở bên ngoài lẻn vào lấy tài sản.
Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, đến nay Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ 13 đối tượng trong bốn băng nhóm khác nhau chuyên trộm cắp tài sản và cướp tài sản của các du khách nước ngoài. Danh tính bốn đối tượng cầm đầu kiêm “má mì”, “tú bà” của bốn băng nhóm này là: Trần Thị Mỹ Linh (41 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (26 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (42 tuổi, quê Bình Thuận) và Dương Thị Thu Hiền (45 tuổi, ngụ TP.HCM).
Hoạt động chuyên nghiệp, có cả cảnh giới, bảo kê
Các tú bà nói trên quy tụ nhiều gái bán dâm trên khắp địa bàn TP.HCM và các đối tượng đầu gấu bảo kê làm đàn em dưới trướng để hình thành băng nhóm nhằm chiếm đoạt tài sản của du khách. Tuy hoạt động riêng lẻ nhưng các băng nhóm này vẫn sẵn sàng kết hợp để “ăn hàng” cùng nhau mỗi khi khách đông.
Chân dung các tú bà, gái mại dâm và các đối tượng bảo kê trong bốn băng nhóm trộm cướp của du khách
Theo Công an huyện Bình Chánh, thời gian qua đã nhận được một số tin trình báo của những người đàn ông nước ngoài về việc bị gái bán dâm dụ vào các khách sạn ở khu vực KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng rồi bị mất hết tài sản, giấy tờ… Xâu chuỗi các vụ việc với nhau, Công an huyện Bình Chánh xác định thủ đoạn của các đối tượng là tương tự, có tính chất chuyên nghiệp, liều lĩnh nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Lực lượng cảnh sát hình sự đã vào cuộc, bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát xác định được những đối tượng nghi vấn và tổ chức đeo bám, theo dõi. Do đây là những đối tượng hoạt động có tổ chức chuyên nghiệp, có đối tượng điều hành, cảnh giới và hoạt động liên quận nên gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát. Điều đáng nói là do các đối tượng hoạt động trong thời gian dài đã nhẵn mặt các tiểu thương ở chợ đêm Bến Thành và biết đặc điểm của khách đi mua sắm nên thời gian đầu các trinh sát rất khó khăn trong việc trà trộn vào đây để đeo bám.
Qua một thời gian, trinh sát hình sự đã xác định những băng nhóm này thường hoạt động từ khoảng 20 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau, tổ chức gái mại dâm lảng vảng ở các tuyến đường trung tâm quận 1, khu vực xung quanh chợ Bến Thành… nơi có đông người nước ngoài để tiếp cận gạ đi mua dâm hay mát-xa. Khi khách đồng ý, gái mại dâm sẽ kêu taxi để đưa khách về các khách sạn quen ở KDC Trung Sơn, Bình Chánh, cách quận 1 vài cây số.
Đặc biệt khi gái dẫn khách đi taxi thì luôn luôn có các đối tượng bảo kê, cảnh giới đi phía sau để phát hiện, ngăn cản và cắt đuôi sự theo dõi của công an hay bất kỳ người lạ nào mà các đối tượng này phát hiện có nghi vấn. Đặc biệt, chồng của tú bà Trần Thị Mỹ Linh còn thuê hẳn một căn nhà ngay cạnh các khách sạn, nhà nghỉ quen, để cùng đồng bọn theo dõi, cảnh giới công an. Hơn nữa, khi gái mại dâm đưa khách vào trong khách sạn thì luôn có các đối tượng bảo kê đứng bên ngoài hành lang để bảo vệ, ngăn cản nếu du khách phát hiện đuổi theo.
Sẵn sàng đánh du khách để cướp
Khi gái bán dâm dẫn khách vào trong khách sạn, nhà nghỉ sẽ giả vờ khép hờ cửa rồi nói khách cởi hết quần áo, bỏ tư trang lại trên giường dể dụ dỗ vào trong nhà vệ sinh tắm bồn chung. Trong khi đó, đồng bọn ở bên ngoài sẽ lẻn vào lấy hết bóp tiền, tư trang, tài sản của khách rồi tẩu thoát. Một lúc sau gái bán dâm cũng giả vờ ra ngoài lấy khăn tắm, hay quần áo cho khách… nhưng thực chất là nhanh chóng chạy ra ngoài xe đồng bọn nổ máy sẵn để tẩu thoát.
Đặc biệt có vụ khi bị khách phát hiện, chúng còn sẵn sàng tấn công, uy hiếp để cướp luôn tài sản trên người nạn nhân. Trong một thời gian ngắn vừa qua, các tú bà và đồng bọn điều hành gái bán dâm thực hiện hàng loạt vụ trộm cướp tài sản của du khách, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, Công an huyện Bình Chánh đã quyết định cất lưới. Đêm 17-12, tú bà Trần Thị Mỹ Linh cùng các gái bán dâm tụ tập ở khu vực gần Công viên 23-9, gạ gẫm được bốn du khách người Ấn Độ đi mua dâm. Do khách đông nên tú bà Linh đã liên hệ với ba tú bà Tuyền, Nhung và Hiền để cùng hợp tác hành động.
Tú bà Trần Thị Mỹ Linh đang khai báo với công an
Sau đó Linh và đồng bọn đưa các du khách về một khách sạn quen ở KDC Trung Sơn. Tại đây các nữ quái này và đồng bọn vừa trộm được một số tài sản của khách bỏ chạy ra khỏi khách sạn thì đã lọt vào lưới mai phục của 40 cảnh sát trong ban chuyên án của Công an huyện Bình Chánh và lực lượng công an xã Bình Hưng.
Hiện nay Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục đấu tranh khai thác làm rõ hành vi của bốn tú bà nói trên và đồng bọn. Đồng thời tiếp tục mở rộng truy xét bắt giữ các đối tượng khác có liên quan, cũng như một băng nhóm khác có thủ đoạn hoạt động tương tự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.