Hàng loạt thuỷ điện tại Lâm Đồng xả điều tiết trước khi bão số 13 đổ bộ

(PLO)- Các hồ thủy điện ở tỉnh Lâm Đồng đồng loạt thông xả nước điều tiết nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, diễn biến phức tạp của bão số 13.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Chiều 6-11, do lượng nước từ các hồ thượng nguồn tăng nhanh do ảnh hưởng từ mưa lớn của bão số 13, các thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều thông báo tăng lưu lượng xả tràn qua hồ chứa.

lam - dong.jpg
Hàng loạt hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xả điều tiết để hạn chế lũ cho vùng hạ du trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13.

Theo Công ty Thủy điện Đại Ninh, lúc 11h ngày 6-11, lượng nước hồ Đại Ninh đạt cao trình 878,372 mét, lưu lượng nước về hồ là 142 m3/s. Từ 13h cùng ngày, hồ thủy điện Đại Ninh nâng mức xả nước điều tiết qua đập tràn từ 150 m3/s lên 200 m3/s.

Tương tự, Công ty Thủy điện Đồng Nai 2 cho biết, lúc 10h ngày 6-11, mực nước hồ Đồng Nai 2 đạt cao trình 679,545 mét. Từ 13h cùng ngày, hồ thủy điện Đồng Nai 2 xả điều tiết qua tràn tổng lượng nước 260 m3/s.

Trong khi đó, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 của Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng có thông báo nâng mức xả nước điều tiết qua tràn lúc 12h trưa nay, từ 37 m3/s lên 100 m3/s.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, từ chiều nay tỉnh đang có mưa to đến rất to, nhất là xã Suối Kiết 103.2 mm, xã Minh Tâm 65.5 mm, khu vực Bảo Lộc 61.8 mm… Nước trên tất cả sông, suối ở Lâm Đồng đang lên mạnh.

Lam - dong - mua.jpg
Từ trưa 6-11 tới 18 giờ chiều nay, khu vực Lâm Đồng có mưa vừa tới mưa to nhiều nơi do ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 13.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng có mưa to, rất to và dông. Khu vực phía bắc và đông bắc tỉnh Lâm Đồng lượng mưa phổ biến từ 50 mm đến 100 mm, có nơi đạt 120 mm/24h, biển động rất mạnh.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 13, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có thông báo hỏa tốc phân công lãnh đạo UBND tỉnh ứng trực bão 24/24 giờ.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời rà soát, kiểm tra an toàn hệ thống hồ, đập thủy lợi, thủy điện, khu dân cư ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động ứng phó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.