Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

(PLO)- Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có kết luận chính thức về những sai phạm tại Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafood2), đồng thời kiến nghị Thủ tướng xử lý sai phạm hơn 200 tỉ đồng.

Ngày 8-12, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra số 3610/TB-TTCP về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản tại tại Vinafood2 và một số đơn vị thành viên, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý là 205.947,59 triệu đồng.

Theo đó, Thanh tra kiến nghị thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất xử lý khoản tiền 196.676 triệu đồng là các khoản chi phí hoa hồng môi giới xuất khẩu gạo hạch toán vào thu nhập khác năm 2013 của Vinafood2 là 108.140 triệu đồng và việc sử dụng vượt nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án chợ chuyên doanh Thốt Nốt là 88.536 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Vinafood2 phải hiện thu hồi tổng số tiền 9.271,59 triệu đồng do Hiệp hội Lương thực Việt Nam thu phí ủy thác xuất khẩu và từ các đơn vị liên doanh sản xuất phân bón tại Công ty Lương thực Tiền Giang; nghiệm thu sai so với thực tế gói thầu san nền tại dự án Chợ chuyên doanh Thốt Nốt 217,790 triệu đồng và dự án Xí nghiệp chế biến lương thực Thới Bình 264,5 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Vinafood2 cần hạch toán kế toán theo đúng quy định những khoản phải thu, những khoản xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời khoản trích lập dự phòng còn thiếu năm 2013 không đúng theo quy định tại Công ty Lương thực Vĩnh Long là 36.003 triệu đồng và Công ty Cổ phần Lương thực Sài Gòn là 10.400 triệu đồng.

Thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng vốn đối với Vinafood2 và các đơn vị thành viên thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ NN&PTNT.

Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện kiểm điểm, chỉ đạo kiểm điểm và xử lý theo quy định đối với hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và kiểm soát viên Vinafood2 liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn sai quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của tổng công ty và các đơn vị thành viên, dẫn đến hậu quả kinh doanh thua lỗ, nợ khó đòi, mất vốn Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Vinafood2 kiểm điểm, tổ chức chỉ đạo kiểm điểm và xử lý theo quy định đối với các cá nhân của tổng công ty và các đơn vị thành viên liên quan đến các sai phạm trong việc sử dụng, quản lý vốn sai quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế công ty với số tiền 9.920.337,96 triệu đồng và 62.993.174 USD, dẫn đến hậu quả kinh doanh thua lỗ, nợ khó đòi mất vốn nhà nước đã nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an sớm có kết luận điều tra, xử lý quy định theo pháp luật đối với hai vụ việc tại Công ty Lương thực Vĩnh Long và Công ty Lương thực Hậu Giang. Xử lý theo quy định pháp luật đối với các sai phạm trong việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vận tải biển Hoa Sen và công ty mẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.