Hàng loạt kiểm lâm Bình Thuận nghỉ việc, bỏ việc trong 2 năm qua

(PLO)- Từ cuối tháng 10-2020 đến nay có 116 người thuộc kiểm lâm Bình Thuận nghỉ việc do áp lực về công việc, thu nhập thấp và thường xuyên đối mặt với nguy hiểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo tình hình kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng xin nghỉ việc cho Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT.

kiem-lam-binh-thuan-nghi-viec

Kiểm lâm Bình Thuận tại hiện trường vụ phá rừng ở Hàm Thuận Nam. Ảnh PĐ.

Theo đó, Sở NN& PTNT Bình Thuận hiện có một Chi cục Kiểm lâm và 10 Hạt Kiểm lâm trực thuộc; 15 ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ và hai Khu bảo tồn thiên nhiên. Tổng số người có mặt là 829 người, trong đó công chức 222 người, viên chức 145 người và lao động hợp đồng 462 người.

Từ cuối tháng 10-2020 đến nay, tổng số người xin nghỉ việc là 116 người, trong đó xin nghỉ hưu sớm bốn người, xin chuyển công tác chín người và xin thôi việc 103 người.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, nguyên nhân tình trạng xin nghỉ việc, bỏ việc hàng loạt nêu trên là do lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thường xuyên phải làm việc trong điều kiện vất vả, khó khăn về nhiều mặt. Chẳng hạn như trực gác rừng nơi hẻo lánh, địa hình đồi núi đi lại rất vất vả, nguy hiểm, ít có thời gian gần nhà, chăm sóc gia đình...

Lương người mới vào làm việc bình quân chỉ hơn 3 triệu đồng/người/tháng nhưng phải tham gia bảo vệ rừng 24/24 giờ, cả thứ bảy, chủ nhật, tiền ăn uống, xăng xe đi lại và sinh hoạt gần như hết, không đủ trang trải cuộc sống.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách luôn chịu áp lực nặng nề khi làm nhiệm vụ, phải làm cả ngày lẫn đêm, thường xuyên trèo đèo, lội suối, đối mặt với lâm tặc và vô vàn hiểm nguy rình rập. Đặc biệt là trong những năm gần đây thường xuyên xảy ra các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng...

kiem-lam-binh-thuan-nghi-viec

Nhân viên bảo vệ rừng tại hiện trường vụ phá rừng Sông Lũy. Ảnh PN.

Nhiều vụ chống người thi hành công vụ diễn ra gay gắt, manh động và đã xảy ra những vụ hành hung, khủng bố, đe dọa đến tính mạng của lực lượng bảo vệ rừng gây bức xúc cho xã hội, làm dao động tư tưởng anh em. Trong khi công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ rừng hết sức thô sơ, lâm tặc vô cùng liều lĩnh, thường xuyên đe dọa đến tính mạng của người bảo vệ rừng.

Từ tháng 7-2019 đến nay Nhà nước chưa tăng lương cơ sở, đời sống viên chức, người lao động gặp rất nhiều khó khăn; chưa có quy định về chế độ chính sách cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng - là lực lượng trực tiếp giữ rừng, tuần tra bảo vệ rừng, thường xuyên đối đầu với lâm tặc, nếu không may hy sinh không có chế độ liệt sĩ…

Trước tình hình này, Sở NN&PTNT đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù đối với viên chức, người lao động quản lý bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ và các Khu Bảo tồn thiên nhiên. Các chế độ này gồm phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp độc hại, chế độ thương binh, liệt sĩ do bị tai nạn trong khi thi hành nhiệm vụ.

Điều chỉnh, sửa đổi chính sách tiền lương, tăng thêm phụ cấp, nâng mức tiền công đi rừng. Trang bị công cụ hỗ trợ đủ sức răn đe cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách để họ đủ tự tin khi làm nghiệm vụ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.