Giám sát án oan, sai tại TP.HCM

Hàng chục vụ sau khi khởi tố phải đình chỉ

(PL)- TAND TP.HCM: Từ năm 2011 đến nay,  không xử oan vụ nào.
Ngày 18-12, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với TAND, VKSND, Công an TP.HCM… về tình hình oan, sai và việc bồi thường oan trong hoạt động tố tụng hình sự.

Báo cáo trước đoàn giám sát, lãnh đạo TAND TP.HCM cho biết từ năm 2011 đến nay, ngành tòa án TP không kết tội oan trường hợp nào. Theo đó, TAND TP.HCM khẳng định không có trường hợp nào tòa tuyên có tội nhưng sau đó cấp phúc thẩm xử vô tội hoặc bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng vô tội.

Cán bộ làm oan nhưng không bị “móc túi”

Nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho hay báo cáo trước đoàn giám sát, TAND TP dẫn trường hợp bị oan của ông Nguyễn Bá Hùng. Ông Hùng bị VKS TP truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tòa yêu cầu điều tra bổ sung nhưng Viện vẫn giữ nguyên quan điểm. Tháng 12-2011, TAND TP tuyên ông Hùng không phạm tội. VKS TP kháng nghị hủy án do cơ quan điều tra vi phạm tố tụng. Tháng 3-2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án để điều tra lại. Sau đó thì vụ án được cơ quan điều tra đình chỉ.

Tuy nhiên, nguồn tin riêng cho biết tại buổi làm việc trường hợp này đã không được VKSND TP báo cáo nên không biết có bị oan hay không và trách nhiệm làm oan thuộc cơ quan nào.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM (đứng), báo cáo trước đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18-12. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Về bồi thường oan, sai, nguồn tin cho hay VKS TP báo cáo trong ba năm qua ngành kiểm sát TP có ba đơn đề nghị bồi thường do truy tố oan. Trong đó, Viện đã bồi thường xong một trường hợp, một trường hợp đang chờ kinh phí của VKSND Tối cao, trường hợp còn lại đang giải quyết. Ba vụ này đều xảy ra tại quận Gò Vấp, tổng số tiền bồi thường gần 400 triệu đồng. Đáng chú ý, trong ba trường hợp này không có trường hợp nào những người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự để xảy ra oan, sai phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền bồi thường oan.

Đặc biệt, trong phần báo cáo, VKSND TP không đề cập đến trường hợp đòi bồi thường oan của ông Trương Bá Nhàn. Đến khi một thành viên của đoàn giám sát chất vấn, Phó Viện trưởng VKSND TP Đoàn Tạ Cửu Long đã thừa nhận đơn vị này có khuyết điểm để kéo dài vụ việc này. Ông Long khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm vụ này trong năm 2015.

Nhiều trường hợp bị đình chỉ do không phạm tội

Nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết báo cáo trước đoàn giám sát, Công an TP.HCM cho biết trong ba năm qua không trường hợp nào yêu cầu cơ quan này bồi thường oan.

“Tuy nhiên, Công an TP cho biết có năm trường hợp bị khởi tố tạm giam, sau đó chuyển xử lý hành chính do hành vi không cấu thành tội phạm. Có hai vụ đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội. Có 22 bị can được đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm. Có tám bị can được đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội. Có 59 bị can được đình chỉ điều tra do miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1, khoản 2 Điều 25 BLHS (do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm)” - nguồn tin cho hay.

Ba năm, hai kiểm sát viên bị kỷ luật

Theo báo cáo của VKSND TP.HCM, trong ba năm qua có hai kiểm sát viên bị kỷ luật. Đó là kiểm sát viên ĐTXH (VKSND TP), bị tố cáo hứa hẹn, nhận tiền từ người nhà bị can để lo việc giảm án nhưng không đủ cơ sở kết luận. Tuy nhiên, bà H. đã vi phạm quy chế ngành khi không báo cáo việc tiếp xúc với người nhà bị can, không báo cáo việc trao đổi qua điện thoại về nội dung liên quan việc điều tra, truy tố, xét xử… Bà H. đã bị kỷ luật khiển trách và chuyển công tác sang phòng Kiểm sát thi hành án dân sự.

Trường hợp thứ hai là kiểm sát viên TQL (VKSND huyện Nhà Bè), bị tố cáo có hành vi tiêu cực, tham nhũng, cửa quyền trong xử lý một vụ án hình sự. Tuy nhiên, VKSND Tối cao đã xác minh và kết luận nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do yếu về nghiệp vụ và cẩu thả. Ông L. đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đoàn giám sát sẽ gặp Lê Bá Mai

Theo kế hoạch, ngày 29 và 30-12, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát tại tỉnh Bình Phước về tình hình oan, sai và bồi thường oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Theo đó, đoàn sẽ gặp bị án Lê Bá Mai tại trại giam để ghi nhận những vấn đề liên quan đến vụ án này.

Lê Bá Mai từng hai lần bị tuyên án tử về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Sau đó TAND tỉnh Bình Phước tuyên Mai vô tội. Bản án này bị kháng nghị và bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy. Xử sơ thẩm lại, tòa Bình Phước lại tuyên Mai có tội và phạt tù chung thân. Sau đó, cấp phúc thẩm tuyên y án. Tuy nhiên, Lê Bá Mai và gia đình liên tục kêu oan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.