Hàng chục vụ phá rừng và lấn chiếm đất trái luật tại Phú Quốc

(PLO)- Đoàn kiểm tra phát hiện 18 vụ hủy hoại rừng với diện tích trên 43 ha tại vùng đệm; 29 trường hợp chặt phá rừng và lấn chiếm đất rừng với diện tích vi phạm trên 17 ha, hai trường hợp có dấu hiệu hình sự. 

Ngày 3-7, nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo tiến độ kiêm tra xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, đất đai, chặt phá và lấn chiếm đất rừng; các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, hành vi lấn chiếm đất và hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Vụ việc phá rừng được công an phát hiện

Theo đó, qua kiểm tra tại địa bàn xã Cửa Dương, Đoàn kiểm tra đã phát hiện có 15 trường hợp lấn chiếm đất suối. Trong đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc, xác định 12 trường hợp với tổng diện tích suối bị lấn chiếm là 10.480,6 m2; còn ba trường hợp đang sắp xếp để tiếp tục đo đạc. Đoàn đã ra quyết định xử phạt hai trường hợp lấn đất suối nhưng lại không chấp hành tự khắc phục hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra, rà soát tuyến đường Cửa Lấp-An Thới và phát hiện 117 hộ với 135 công trình xây dựng vi phạm lấn chiếm đất đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ. UBND huyện Phú Quốc đã ký thông báo di dời tháo dỡ đối với các hộ vi phạm, đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành tháo dỡ hơn 100 công trình vi phạm.

Đặc biệt, trong lĩnh vực kiểm tra và xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng  đoàn kiểm tra đã tổ chức làm việc 24/29 vụ vi phạm phá rừng trái luật và lấn chiếm rừng. Tổng diện tích rừng phòng hộ và đặc dụng bị thiệt hại là trên 53.000 m2. Tại vùng đệm, lực lượng chức năng phát hiện 18 vụ hủy hoại rừng với diện tích trên 43 ha. Hiện Đoàn đang củng cố hồ sơ, xác định đối tượng vi phạm và hướng xử lý cụ thể.

Tình trạng xây dựng lấn chiếm suối.

Ngoài ra, đoàn còn phối hợp với đoàn truy quét của Sở NN&PTNT tổ chức kiểm tra ở năm xã, thị trấn, qua đó phát hiện 29 trường hợp chặt phá rừng và lấn chiếm đất rừng với diện tích vi phạm trên 17 ha. Đồng thời phối hợp với công an, viện kiểm sát nhân dân huyện khám nghiệm hiện trường đối với hai trường hợp có dấu hiệu hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.