Hàng chục lao động Việt Nam tại Lybia khẩn thiết muốn về nước

(PLO)- Từ Lybia, trong số 72 lao động Việt Nam còn đang bị mắc kẹt tại Gdamis thành phố Tripoli phản ánh, nhiều tháng nay họ chịu nhiều áp lực do ảnh hưởng của tình hình chiến sự, khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.

Người lao động cho biết, kể từ khi xảy ra chiến sự cuộc sống của họ thiếu thốn đủ bề, bữa ăn kham khổ. Riêng 23 công nhân làm việc tại vùng  Nalut đã nghỉ 26 ngày, mỗi bữa ăn chỉ có hai quả trứng. Ngoài ra công ty còn nợ họ 2 tháng lương (lương bình quân 26-28 triệu đồng/tháng). “Tâm nguyện chúng tôi muốn được về nước đoàn tụ gia đình, người thân nhưng đến nay vẫn chưa được về”, người lao động khẩn thiết.

Ngày 27-8, chúng tôi đã liên hệ Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Việt-Nhật (Vitech., SJC) đơn vị đưa số lao động nói trên sang Lybia làm việc, đại diện công ty này xác nhận đã đưa hơn 100 lao động sang làm việc cho một công ty nhà nước của Lybia chuyên về lĩnh vực xây dựng (Công ty ANC). Theo đó số lao động này được Vitech đưa sang thi công đường ống cấp nước.

Theo vị này, công ty đã cử cán bộ phụ trách để hỗ trợ lao động tại Lybia. Sau khi xảy ra chiến sự tại Lybia công ty đã đưa 67 lao động về nước an toàn. Riêng số lao động còn mắc kẹt, dự kiến sẽ đưa về nước trong các ngày 4 và 5-9 tới. Về khoản tiền lương hai tháng công ty sử dụng lao động còn nợ, vị đại diện này cho hay, do ảnh hưởng chiến sự nên ngân hàng tại thủ đô Tripoli không thực hiển chuyển tiền được. “Chúng tôi liên hệ chặt chẽ với Công ty ANC để khi họ chuyển tiền về, chúng tôi sẽ trả lương đầy đủ cho người lao động”, đại diện công ty Vitech, nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước, cho biết: Hiện còn khoảng 200 lao động Việt Nam đang làm việc tại các công ty ở Lybia nhưng cách xa vùng chiến sự hàng trăm km. Theo đó trong tháng 9, các công ty cung ứng và cơ quan chức năng sẽ đưa họ về nước. Riêng các lao động làm việc gần vùng chiến sự các cơ quan chức năng đã nỗ lực đưa về hết trong tháng 8. “Về tiền lương người lao động phản ánh thì không thể mất mát và đương nhiên họ được hưởng. Tuy nhiên cần phải có thời gian để công ty ở Lybia chuyển về lúc đó công ty cung ứng có trách nhiệm trả cho người lao động”, ông Quỳnh, khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.