Hàn Quốc lo kinh tế bất ổn vì vụ luận tội bà Park

(PLO) – Hàn Quốc lo ngại bất ổn chính trị không chỉ khiến thị trường tài chính, hối đoái biến động mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Hàn Quốc đang cố giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của việc Tổng thống Park Geun-hye đối mặt với nguy cơ bị luận tội lên kinh tế, theo Yonhap.

Chiều 9-12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho cũng đã họp với nhiều quan chức cấp cao Bộ Tài chính để đánh giá tình trạng nền kinh tế hiện tại và bàn cách đối phó bất ổn. Chi tiết cuộc gặp không được công bố. Bộ trưởng Yoo dự kiến sẽ họp báo với báo chí nước ngoài vào ngày 11-12.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Yim Jong-yong kêu gọi các quan chức chính phủ thống nhất trong thực hiện các chính sách. Ông Yim là người tháng trước được Tổng thống Park đề cử thay ông Yoo nhận chức Bộ trưởng Tài chính, tuy nhiên Quốc hội chưa xem xét thông qua đề cử này.

Dự kiến trong ngày 10-12, hai ông Yoo, ông Jim sẽ gặp các nhà hoạch định chính sách kinh tế và các lãnh đạo doanh nghiệp bàn biện pháp đối phó bất ổn thị trường.

Quốc hội Hàn Quốc trong cuộc họp bỏ phiếu đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye ngày 9-12. Ảnh: YONHAP

Quốc hội Hàn Quốc trong cuộc họp bỏ phiếu đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye ngày 9-12. Ảnh: YONHAP

Trong cuộc họp khẩn chiều 9-12, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Ju-yeol lo ngại bất ổn chính trị sẽ không chỉ khiến thị trường tài chính và hối đoái biến động mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ vì khiến thế giới bất an.

Ông cho biết BOK đã thành lập một đội đặc nhiệm quan sát chặt mọi động thái bất ổn từ thị trường tài chính, cũng như quan sát kỹ đánh giá nước ngoài về kinh tế Hàn Quốc. Các công việc này sẽ được thực hiện liên tục, hàng giờ.

Cuộc họp khẩn của BOK diễn ra sau khi các thị trường chứng khoán và hối đoán đóng cửa. BOK dự kiến sẽ họp tiếp vào ngày mai 10-9 để kiểm tra phản ứng của các thị trường toàn cầu với biến động chính trị Hàn Quốc.

Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc hiện đang ở khoảng 372 tỉ USD, đứng thứ 8 thế giới về dự trữ ngoại tệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.