Hạn cuối sắp xếp cơ quan thanh tra cấp tỉnh là 15-9

(PLO)- Các tỉnh, thành không phải sáp nhập hoàn thành nhiệm vụ kết thúc thanh tra cấp huyện, sắp xếp thanh tra cấp tỉnh trước 31-7; các tỉnh, thành sáp nhập hoàn thành nhiệm vụ trên trước 15-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, vừa ký ban hành Kế hoạch 47 của Ban Chỉ đạo về thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Đi kèm với kế hoạch này, Ban Chỉ đạo nêu rõ nội dung, nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và xây dựng hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; mốc thời gian dự kiến hoàn thành tập trung chủ yếu trong năm 2025.

han-cuoi-sap-xep-co-quan-thanh-tra-cap-tinh-la-15-9.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đáng chú ý, nội dung cụ thể về thời gian kết thúc thanh tra cấp huyện, sắp xếp thanh tra cấp tỉnh cũng được đề cập.

Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các quy định, hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; lãnh đạo, chỉ đạo ban hành quy định, hướng dẫn các địa phương sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức thanh tra cấp tỉnh.

Theo đó, kết thúc thanh tra cấp huyện; sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc thanh tra cấp tỉnh theo đúng Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đồng bộ với sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nội dung này được yêu cầu hoàn thành trước 30-6.

Cùng với đó, Đảng ủy Chính phủ có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Thanh tra Chính phủ và hệ thống thanh tra ở cấp Trung ương theo thẩm quyền bảo đảm đúng Kết luận 134 ngày 28-3-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra.

Theo kết luận này, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ thanh tra của 12 thanh tra bộ. Ở địa phương, kết thúc hoạt động của thanh tra cấp huyện và thanh tra sở để tổ chức lại thành các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh.

Ban Chỉ đạo Trung ương giao các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (không phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh) lãnh đạo, chỉ đạo kết thúc thanh tra cấp huyện, sắp xếp thanh tra cấp tỉnh theo đúng Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trước ngày 31-7.

Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh xây dựng đề án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sắp xếp thanh tra cấp tỉnh theo đúng Đề án, mốc thời gian hoàn thành trước 31-7.

Sau đó, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương mới (sau sắp xếp hợp nhất) thực hiện sắp xếp thanh tra cấp tỉnh theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền và Đề án. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trước 15-9.

Ban Chỉ đạo quán triệt cần bảo đảm các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau sắp xếp hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn công việc.

Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ tình hình, bảo đảm an ninh trật tự ở các địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người hoặc phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Đi kèm với biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả, Ban Chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.