Hạn chế người Hồ Bắc nhập cảnh vào Hải Phòng

(PLO)- Hải Phòng chỉ đạo hạn chế công nhân cư trú tại Hồ Bắc và các tỉnh có nguy cơ nhiễm bệnh cao ở Trung Quốc tới làm việc. 

Ngày 31-1, tại cuộc họp phòng, chống dịch Corona với các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, yêu cầu hạn chế tối đa đưa người cư trú tại Hồ Bắc và các tỉnh có nguy cơ nhiễm bệnh cao từ Trung Quốc tới Hải Phòng làm việc.

Lực lượng y tế tiến hành khử trùng nhà ga đến tại sân bay quốc tế Cát Bi. Ảnh: Đ.HOÀNG

Theo cơ quan chức năng, tại Công ty TNHH Regina Micracle International Việt Nam (trụ sở tại KCN VSIP Thủy Nguyên), đã có 91 công nhân người Trung Quốc trở lại làm việc.

Số công nhân Trung Quốc đã được lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt, khai thác tiền sử tiếp xúc. Kết quả, 91 người này không sốt, không có ai từ vùng dịch trở về. 91 công nhân này đã được bố trí ở tại chung cư công ty, chưa xuống xưởng làm việc, chờ ý kiến chỉ đạo của TP.

Tại Thủy Nguyên còn có tám trường hợp người Trung Quốc từ Quảng Đông đến một khách sạn ở xã Thủy Đường lưu trú chờ vào KCN VSIP lao động. Ngày 29-1, Trung tâm Y tế Thủy Nguyên đã kiểm tra thân nhiệt cho tám người Trung Quốc này và không ai bị sốt.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đề nghị các doanh nghiệp hằng ngày phải báo cáo UBND các quận, huyện hoặc Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng danh sách, địa chỉ lưu trú của người Trung Quốc quay lại lao động. Việc này để ngành y tế tổ chức kiểm tra, giám sát. Các trường hợp đặc biệt thì phải bố trí khu cách ly để ngành y tế kiểm tra, giám sát.

Ông Nam yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ người lao động Trung Quốc trở lại làm việc tại các doanh nghiệp cũng như khách du lịch người Trung Quốc và người đến từ vùng có dịch.

Các quận, huyện thông báo tới các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn hạn chế tối đa việc tiếp các đoàn khách du lịch người Trung Quốc. Trường hợp đặc biệt, trước khi tiếp đón phải báo cáo chính quyền địa phương để ngành y tế tổ chức kiểm tra, giám sát dịch bệnh. Cảng vụ Hàng hải, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi được giao phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế ứng trực, triển khai kiểm dịch kịp thời phát hiện sớm, cách ly các ca nghi ngờ nhiễm bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tới sáng 31-1 tại Hải Phòng mới xuất hiện trường hợp hai mẹ con di chuyển từ TP.HCM ra Hải Phòng bị nghi nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp Corona đã được cách ly tại Khoa bệnh nhiệt đới BV Hữu nghị Việt Tiệp.

Có trường hợp hành khách đi cùng chuyến bay với hai mẹ con bệnh nhân nghi nhiễm dịch là bà CTTT (38 tuổi, trú quận Lê Chân) có dấu hiệu mệt, vã mồ hôi trên máy bay nhưng đã bỏ về, không qua kiểm tra y tế tại sân bay Cát Bi. Sau khi lực lượng chức năng vận động, bà T. đã tới Trung tâm Y tế quận Lê Chân khám, kết quả bà T. không bị sốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.