Hầm đường bộ Phú Gia – Phước Tượng lại xin gia hạn thời gian hoàn thành

(PLO) - Ngày 21-8, Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết vừa có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông xin chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công tổng thể dự án hầm đường bộ Phú Gia – Phước Tượng ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) theo kiến nghị của chủ đầu tư là Công ty CP Phú Gia – Phước Tượng BOT.

Thời gian kiến nghị việc hoàn thành tổng mức công trình là cuối tháng 9-2015, chậm 5 tháng so với kế hoạch phê duyệt.

Theo đó, Ban Quản lý dự án 4 đề nghị gia hạn gói thầu xây lắp hầm Phước Tượng thời gian kết thúc từ tháng 3-2015 lên tháng 7-2015, hầm Phú Gia từ tháng 4-2015 lên tháng 9-2015, cầu vượt đường sắt từ tháng 3-2015 lên tháng 5-2015, đường dẫn hầm Phước Tượng và cầu Phú Gia từ tháng 5 lên tháng 8-2015, đường dẫn hầm Phú Gia từ tháng 4-2015 lên tháng 8-2015.

Ông Nguyễn Đăng Ý, Trưởng Ban quản lý hầm đường bộ Phú Gia – Phước Tượng, cho biết hai hầm đường bộ  khởi công ngày 18-5-2013, dự kiến hoàn thành trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên đến nay công trình quá chậm, mới đây ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT đi kiểm tra đã giải quyết được vấn đề về vốn. Nhưng hiện công trình lại gặp khó khi huyện Phú Lộc chưa chịu bàn giao mặt bằng để các đơn vị thi công. Đặc biệt, hầm đường bộ Phú Gia.

Ngày 21-8, trên công trường vắng hoe công nhân, hầm đường bộ vẫn chưa triển khai gì thêm kể từ ngày ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT đi kiểm tra. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Phú Lộc, cho biết hai dự án hầm đường bộ Phú Gia – Phước Tượng còn vướng hơn 90 hộ dân. Trong đó, phía Bắc hầm Phú Gia đã áp giá đền bù còn phía Nam chưa. Riêng hầm Phước Tượng tám hộ dân không chịu nhận tiền vì giá đền bù thấp. Với những vướng mắt này khoảng cuối tháng 9-2014 huyện mới bàn giao được mặt bằng cho chủ đầu tư.

Trước đó, tại buổi kiểm tra hầm Phú Gia – Phước Tượng, ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã tìm hiểu nguyên nhân chậm tiến độ. Lãnh đạo huyện Phú Lộc hứa khi có tiền sẽ có mặt bằng. Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư đã chuyển tiền nhưng dự án tiếp tục chậm chạp. Theo ghi nhận của chúng tôi, gần một tháng ông Thăng đi kiểm tra, công  trường vẫn vắng hoe, máy móc nằm bất động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.