Hai trong số năm nghi can hiếp dâm tập thể nữ sinh ra đầu thú

(PLO) - Chiều 31-3, tin từ Công an xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, vụ V.Y.L. (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Dân tộc nội trú Na Ngoi, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) – trình báo bị năm kẻ hiếp dâm, trong đó có hai đối tượng đã ra đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Còn ba kẻ đã bỏ trốn khỏi địa phương và công an đang kêu gọi ra đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.

Học sinh ở miền núi tỉnh Nghệ An ở xa trường phải ra dựng lều trọ học gần trường, có nhiều khó khăn, vất vả. Ảnh: Đ.LAM

Công an đã xác định năm nghi can trên đều đang là thanh niên cùng trú huyện Kỳ Sơn, gồm: Xồng Bá Ch., Xồng Bá S., Xồng Bá C., Xuồng Bá T., Xồng Bá K.

Như PLO đã đưa tin, em L. có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở cách xa trường. Người thân ra ra dựng lều gần trường để em L. ở đi học kiếm cái chữ.

Theo trình báo, khoảng 22g đêm 22-3, có năm thanh niên lạ mặt đến phòng trọ của em L. chơi, tán tỉnh và trêu chọc. Đến 24g đêm cùng ngày, năm thanh niên này kéo em L. ra đường rồi bảo: “Tục bắt vợ của người Mông là phải bắt em L. đi về nhà làm vợ”. Nhóm thanh niên này buộc em L. ngồi lên xe máy rồi chở em L. ra bãi đất trống cách phòng trọ khoảng 1km. Tại đây, em L. bị nhóm thanh niên dùng vũ lực đe dọa rồi thực hiện hiếp dâm.

Lúc này, em L. kêu cứu, một số bạn trọ học nghe tiếng em L. la hét, kêu cứu yếu ớt đã chạy bộ ra nhưng do cách xa, đường đi khó khăn nên không kịp ra cứu em L. khỏi năm tên “yêu râu xanh”. Sau khi hiện hiện hành vi đồi bại cả năm thanh niên bỏ đi về nhà. Em L. về kể lại sự việc với gia đình. Gia đình đã trình báo lên UBND xã Na Ngoi.

Ông Nguyễn Thế Hiền, Hiệu Trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú Na Ngoi cho biết: “Công an huyện và công an xã đã đến trường xem học bạ để xác định đúng tuổi của em L. Trường còn khó khăn, chưa đủ nhà ở nội trú cho các em học sinh. Em L. dựng lều trọ học cách khá xa trường. Sau khi sự việc xảy ra, em L. bị sốc, hoảng, sợ nên đã xin tạm nghỉ học một tuần. Với sự động viên, giúp đỡ của giáo viên và các bạn, hiện nay em L đã trở lại trường đi học. Chúng tôi đang tiếp tục động viên, trấn an tâm lý, che chở em L.”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.