Hải tặc bí ẩn hoành hành biển Đông

Bồi thêm vào căng thẳng trên biển Đông thời gian gần đây là một loạt vụ cướp tàu chở dầu bí ẩn kể từ cuối tháng 4.

Theo mô tả của The New York Times, những người đàn ông có vũ trang tấn công tàu, rút nhiên liệu cho vào sà lan hoặc tàu chở dầu khác và rút đi trong đêm. Trong một vụ xảy ra vào cuối tháng 5, những kẻ có vũ trang “mặc trang phục màu đen kiểu như ninja” và trông rất chuyên nghiệp, theo lời ông Noel Choong, giám đốc Trung tâm khu vực về cướp biển, thuộc Văn phòng Hàng hải Quốc tế ( BMI ) có trụ sở tại Malaysia.

Hai trong số những vụ cướp xảy ra gần “cái nôi”của hầu hết các hoạt động sản xuất khí đốt tự nhiên ở ngoài khơi Malaysia, trong vùng biển mà Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền ngày càng quyết liệt.

IMB warns small tankers are at risk in SE Asia
Interpol, cơ quan tình báo và lực lượng quân sự trong khu vực đang điều tra 8 tấn công tàu chở dầu. Ảnh: SEASHIPNEWS.COM

Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), cơ quan tình báo và lực lượng quân sự trong khu vực đang điều tra 8 tấn công, gần đây nhất xảy ra vào ngày 4-7, đồng thời cố gắng tìm ra cách ngăn chặn chuyện này. 7 vụ xảy ra gần Malaysia, trong đó có 2 vụ trong vùng biển gần bãi cạn James, và 1 xảy ra không xa quần đảo Anambas của Indonesia.

“Mọi người đều lo ngại về các vụ tấn công này vì ai cũng biết rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn, giống như những gì diễn ra ở Somalia” - ông Noel Choong khẳng định. Một mục tiêu của cuộc điều tra là để xác định xem liệu khí đốt có đang được bán cho bọn tội phạm hay không hoặc đang được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động chính trị, thậm chí có thể là khủng bố. Những tên cướp biển trong khu vực biển Đông phần nhiều được trang bị súng ngắn hoặc thậm chí dao phay. Chưa có bất cứ báo cáo về người thiệt mạng trong các vụ cướp nhưng 3 thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu bị bắt cóc đến nay vẫn bặt tăm.

Ngoài ra, nhiều tàu chở hàng hóa cũng trở thành nạn nhân. BMI cho biết hầu hết vụ tấn công xảy ra ở vùng biển mênh mông của Indonesia nhắm vào những tàu chở hàng hóa giá trị thấp. Tình trạng các vụ tấn công này xảy ra ngày càng nhiều khiến các chuyên gia lo ngại là sẽ lại có nhiều vụ hải tặc có vũ trang cướp các tàu và bắt con tin đòi tiền chuộc như vẫn thường xảy ra ở Đông Nam Á cách đây 10 năm.

Theo H.Bình/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.