Hải sản miền Trung: Cá bề nổi đã an toàn

(PLO)- Những giống sống ở tầng nổi cũng như các đầm nuôi thuộc bốn tỉnh miền Trung đều đảm bảo an toàn để sử dụng thực phẩm.

Liên bộ Tài nguyên & môi trường – Y tế - Nông nghiệp & phát triển nông thôn sáng nay, 20-9, đã phát đi thông báo khẳng định tất cả các loại hải sản như cá ngừ, thu, nục, chỉ vàng, bạc má, cá hố, cá trích, cá đối, cá cơm… - là những giống sống ở tầng nổi cũng như các đầm nuôi thuộc bốn tỉnh miền Trung đều đảm bảo an toàn để sử dụng thực phẩm.

Theo đó, chỉ những loài sống tầng đáy như ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, bạch tuộc, cá đục, cua đá… trong khu vực 20 hải lý kể từ bờ là vẫn còn độc chất, không đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Ngoài ra, ba khu vực biển tính từ bờ ra ngoài 1,5km, gồm quanh hòn Sơn Dương (Hà Tĩnh), vùng cửa sông Nhật Lệ (Quảng Bình), và vùng quanh hòn Sơn Chà (Thừa Thiên Huế) thì cả hải sản tầng mặt, tầng đáy đều chưa đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây là những vùng chịu tác động dòng xoáy cục bộ nên tồn dư độc chất còn lớn, cần tiếp tục được giám sát.

Chia sẻ thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, kết quả quan trắc môi trường với 19 bãi tắm tự nhiên dọc bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đều khẳng định nước biển đạt quy chuẩn số 10 cho bãi tắm, hoạt động thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và phát triển thủy sinh vật.

Còn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, việc cấm đánh bắt hải sản tầng đáy khu vực 20 hải lý trở vào, ngoài đảm bảo an toàn cho người sử dụng còn có ý nghĩa giúp sớm khôi phục hệ sinh thái vùng biển này: “Hiện đã phát hiện nhiều loài cá sinh sống trở lại, trong đó có nhiều giống giá trị kinh tế cao. Bảo tồn phát triển bây giờ sẽ mang lại lợi ích kinh tế lâu dài sau này”.

Không khai thác hải sản tầng đáy

Ngoài các nội dung nêu trên, thông tin mới nhất được cập nhật trong lần công bố này là Bộ Y tế cho biết đã triển khai đánh giá quy mô lớn với 1.040 mẫu hải sản, được lấy hàng ngày kể từ 22-8.

Các mẫu này được thu thập ở tất cả các cảng cá, gò cá, đầm nuôi thuộc bốn tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng sự cố môi trường nghiêm trọng do Formosa gây ra. Các mẫu được kiểm nghiệm các chỉ tiêu xyanua, phenol, thủy ngân, cadimi, chì, crom, asen, sắt tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Dinh dưỡng – hai nơi đạt tiêu chuẩn quốc tế về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Song song đó là kiểm nghiệm đối chứng với 300 mẫu hải sản lấy từ Hải Phòng, Khánh Hòa, Vũng Tàu – là những nơi không chịu ảnh hưởng vụ Formosa. Ngoài ra, để đảm bảo tính khách quan, khoa học, các mẫu cũng được gửi tới các phòng kiểm nghiệm ở Nhật Bản, Singapore.

Kết quả: Tất cả các mẫu hải sản tại bốn tỉnh miền Trung và nhóm đối chứng đều không có xyanua – chất được xác định là một nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt. Các chỉ số thủy ngân, cadimi, chì, crom, asen và sắt đều nằm trong giới hạn cho phép. Các kết quả với hải sản tại các đầm nuôi đều đảm bảo an toàn.

Riêng với chỉ số phenol, có kết quả khác nhau: Tất cả các mẫu hải sản sống ở tầng nước nổi đều không phát hiện có phenol. Có 132 mẫu có phenol thì đều là các loài ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá – là các loài hải sản sống tầng đáy. Những mấu có phenol này đều nằm trong vùng gần bờ bốn tình miền Trung, trong khoảng 2,7-13,5 hải lý, trong đó tỷ lệ mẫu nhiễm cao nhất thuộc về Hà Tĩnh, Quảng Bình, và thấp nhất thuộc về vùng biển Lăng Cô (Thừa Thiên Huế). Để tăng tính an toàn, Bộ Y tế đề nghị mở rộng khu vực không khai thác, sử dụng hải sản tầng đáy tới 20 hải lý kể từ bờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.