Hải quân Việt Nam đưa tàu buồm hiện đại bậc nhất thế giới vào sử dụng

(PLO)- Tàu buồm huấn luyện đầu tiên của Việt Nam, thuộc loại hiện đại bậc nhất thế giới đã được tổ chức lễ thượng cờ sáng nay (10-3) tại Quân cảng Học viện Hải quân (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Sáng 10-3, tại Quân cảng Học viện Hải quân (TP Nha Trang, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức lễ thượng cờ tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.

Lễ thượng cờ tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.

Theo ban tổ chức, đây là tàu buồm thuộc loại hiện đại bậc nhất trên thế giới và khu vực, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Tàu có chiều dài tổng thể 67 m, rộng 10 m, chiều cao mạn lớn nhất 5,75 m, lượng giãn nước đầy tải 857 tấn, có ba cột buồm lớn với chiều cao hơn 40 m, diện tích cánh buồm 1.400 m2.

Trao quốc kỳ, cở Hải quân cho tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.

Tàu được thi công tại Nhà máy Marine Project (Ba Lan) trong thời gian một năm, được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị tối tân, hiện đại theo công nghệ đóng tàu biển của Ba Lan và thế giới, có đầy đủ tiêu chuẩn hoạt động theo Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Khởi hành tại Ba Lan từ ngày 26-9-2015, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn vượt hơn 20.000 hải lý an toàn, với thời gian đi biển 122 ngày, đi qua Đại Tây Dương, eo biển Cariber, Thái Bình Dương, vượt qua hai cơn bão lớn với sức gió cấp 11, bốn đợt áp thấp.

Tàu 286-Lê Quý Đôn được biên chế về biên đội tàu huấn luyện thực hành thuộc Học viện Hải quân nhằm huấn luyện, rèn luyện thủy nghiệp cơ bản, kỹ năng đi biển cho thủy thủ viễn dương, hoạt động đường dài, tham gia các hoạt động giao lưu hải quân, hàng hải quốc tế.

Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, phát biểu giao nhiệm vụ cho Học viện Hải quân.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, yêu cầu Học viên Hải quân đưa tàu vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao nhất. “Việc đưa chiếc tài buồm vào biên chế của Học viện Hải quân là thành công bước đầu rất quan trọng trong lộ trình xây dựng đa dạng lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam, minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Nhà nước Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, thủy thủ hải quân tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Tàu sẽ làm nhiệm vụ huấn luyện di biển đường dài cho học viên hải quân, thực hiện nhiệm vụ ngoại giao quân sự” - Phó đô đốc Đinh Gia Thật nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại lễ thượng cờ tàu buồm 286-Lê Quý Đôn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.