Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân tại Bến Tre

(PLO)- Năm 2023, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại 10 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Bến Tre. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-9, tại Bến Tre, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” trên địa bàn tỉnh.

Đến dự chương trình có Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; 50 ngư dân và 5 con ngư dân mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Bùi Văn Quỳ trao quyết định nhận đỡ đầu cho 5 người con của ngư dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đại tá Bùi Văn Quỳ trao quyết định nhận đỡ đầu cho 5 người con của ngư dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

5 con ngư dân được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận đỡ đầu đợt này mồ côi cha hoặc cha bị tai nạn trên biển mất khả năng lao động, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Các em được hỗ trợ thường xuyên 500 ngàn đồng/tháng cùng sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế cho đến khi tròn 18 tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhấn mạnh, bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn quan tâm, làm tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, và các chính sách hậu phương quân đội ... với kinh phí hằng năm trên 30 tỉ đồng.

Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cũng theo Đại tá Bùi Văn Quỳ, năm 2023 thực hiện chủ trương chung của Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại 10 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Bến Tre.

Chương trình nhằm kịp thời hỗ trợ chăm sóc, động viên nuôi dưỡng con ngư dân đang đi học ở tuổi vị thành niên mồ côi, có điều kiện phát triển toàn diện, góp phần chia sẻ khó khăn với hậu phương gia đình ngư dân; tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tình đoàn kết quân dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác hải sản gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các học sinh là con ngư dân được nhận đỡ đầu. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Các học sinh là con ngư dân được nhận đỡ đầu. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ 160 triệu đồng xây 2 căn nhà tình nghĩa (80 triệu đồng/căn) cho 2 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 suất quà cho 50 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (1 triệu đồng/suất). Công ty Hoa tiêu Tân Cảng tặng 5 xe đạp; Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng tặng 5 phần quà (2 triệu đồng/suất) cho 5 học sinh được nhận đỡ đầu.

Ông Nguyễn Minh Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chia sẻ, thời gian qua, lực lượng Hải quân nói chung và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nói riêng đã quan tâm, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho ngư dân, góp phần chia sẻ khó khăn với hậu phương gia đình ngư dân trong cả nước, trong đó có tỉnh Bến Tre.

Tặng quà cho ngư dân tỉnh Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tặng quà cho ngư dân tỉnh Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đồng thời ông Cảnh cũng gửi lời tri ân sâu sắc đối với nghĩa cử cao đẹp của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã dành cho bà con ngư dân tỉnh nhà.

“Những phần quà được trao tặng hôm nay có ý nghĩa tiếp sức to lớn cho con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống” – Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre chia sẻ.

Bến Tre có hơn 2.900 tàu cá, trong đó có khoảng 2.043 tàu đánh bắt xa bờ với gần 20.000 ngư dân. Trong số này, hiện đời sống của một bộ phận ngư dân còn nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự quan tâm, trợ giúp của xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.