Hải Phòng dẫn đầu cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương
TÁ LÂM
(PLO)- Hải Phòng dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Hà Nội đứng thứ hai, TP.HCM đứng thứ ba, Đà Nẵng đứng thứ tư và Cần Thơ đứng cuối.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Sáng 19-3, tại TP.HCM, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021; phát động và ký giao ước thi đua năm 2022.
Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
5 thành phố thu ngân sách gần 834.876 tỉ đồng
Theo kết quả chấm điểm thi đua năm 2021, Hải Phòng dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Hà Nội đứng thứ hai, TP.HCM đứng thứ ba, Đà Nẵng đứng thứ tư và Cần Thơ đứng cuối cùng. Số điểm cụ thể như sau: Hải Phòng được chấm 946 điểm, Hà Nội được 934 điểm, TP.HCM được 918 điểm, Đà Nẵng được 906 điểm và Cần Thơ được 881 điểm.
Với kết quả trên, tại hội nghị, các đại biểu nhất trí đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hải Phòng và Hà Nội và đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Trong năm 2021, tổng thu ngân sách của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt gần 834.876 tỉ đồng; xuất khẩu đạt hơn 1.896 tỉ USD; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, cho biết năm 2021 là năm Việt Nam gặp nhiều khó khăn và thách thức mới, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Trong đó, nhiều lao động thiếu hoặc mất việc làm, giảm sâu thu nhập, nhiều hoạt động sản xuất - kinh doanh bị ngưng trệ.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Tuy nhiên, với sự nỗ lực lớn, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng; quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh hiệu quả để bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với đó, các thành phố cũng đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19; kịp thời triển khai các giải pháp gia hạn, miễn, giảm một số loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ tối đa cho người sử dụng lao động và người lao động.
Trong năm qua, 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng giải quyết nhiều vấn đề lớn về quy hoạch, hạ tầng, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự…
Theo ông Mãi, thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua, kinh tế - xã hội của Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Trong đó, với tổng thu ngân sách đạt gần 834.876 tỉ đồng (riêng TP.HCM đạt 381.531 tỉ đồng), ông Mãi cho rằng mức đóng góp của 5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm 53,4% tổng thu ngân sách cả nước. Ông cho rằng đó là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm đối với cả nước.
Với những kết quả đó đã góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các TP đề ra trong cả nhiệm kỳ.
Trong thời gian tới, ông Mãi đề nghị các thành viên Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua - khen thưởng. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chủ đề năm của từng TP; thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa hồi phục, phát triển kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, ông Mãi đề nghị phải nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.
Nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu
Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đề nghị trong năm 2022, 5 thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, điều chỉnh linh hoạt thích ứng với thực tiễn để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua đến cơ sở nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội hậu COVID-19.
Cùng với đó, cần có chính sách, cơ chế khôi phục giáo dục sau thời gian dài học trực tuyến; đầu tư thỏa đáng cho y tế cơ sở, y tế dự phòng theo hướng gần dân và sát dân nhất.
Ông Chiến cũng lưu ý, các thành phố phải nỗ lực cao nhất, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.
Tại hội nghị, đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Năm 2022, Đà Nẵng giữ vai trò Cụm trưởng, Hải Phòng là Cụm phó Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.
Các đại biểu nhất trí về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 là 5 thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Tiếp tục tổ chức thi đua thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, trong đó huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực.
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, coi đây là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ số, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.