Hai người Lào chở 60 bánh cần sa vào Việt Nam tiêu thụ

(PLO)-Chiều 27-11, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng triệt phá thành công đường dây ma túy từ Lào vào Hà Tĩnh, bắt hai người Lào, thu giữ 60 bánh cần sa.

Khoảng 20g đêm 26-11, khi Khên Xon (31 tuổi) và Nênh Vàng (17 tuổi, cùng trú huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) đi trên xe ô tô bán tải Toyota Hilux mang biển kiểm soát Lào, chở cần sa chạy từ Lào sang Hà Tĩnh.

Lúc xe ô tô của Khên Xon và Nênh Vàng vào đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo bắt quả tang.

Khên Xon và Nênh Vàng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: T.MẠNH

Khên Xon và Nênh Vàng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: T.MẠNH

Kiểm trên trên xe ô tô, biên phòng và công an thu giữ tang vật 60 bánh cần sa (trọng lượng khoảng 60 kg).

Bước đầu, Khên Xon và Nênh Vàng khai nhận đã vận chuyển số cần sa trên từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Chiều 27-11, Phòng PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Khên Xon, Nênh Vàng và đang mở rộng điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia trên.

-Trước đó, ngày 25 và 26-11, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã phá thành công hai chuyên án, bắt giữ Hoàng Thị Lê (30 tuổi), Lê Văn Ân (34 tuổi) và Hà Thị Hiền (36 tuổi, cùng trú Nghệ An) có hành vi vận chuyên, mua bán trái phéo chất ma túy.

Tang vật thu giữ, 2 bánh heroin (trọng lượng 734 gam), 6.000 viên ma túy tổng hợp. Ngoài bắt ba kẻ gieo rắc cái chết trắng trên, Công an huyện Tương Dương đã đẩy đuổi bốn nhóm gồm 10 đối tượng tổ chức dựng lều, lán trên đỉnh núi cao để mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, thu giữ 3 quả mìn, 10 khẩu súng tự chế, 10 dao kiếm các loại.

Hiện Công an huyện Tương Dương đang phối hợp Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra các chuyên án trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.