Hai người chết trong vụ xe tải chở gạo đè bẹp xe khách

Vụ tai nạn do xe tải chở gạo 70 tấn đè bẹp xe khách chở 29 người đã làm 2 người chết tại chỗ xảy ra vào ngày 22-4 là do xe tải chở quá tải 30 tấn (!) bất ngờ bị trượt bánh.

Vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 21-4, tại km 77 + 500, Quốc lộ 70, thuộc địa bàn xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, xe đầu kéo biển kiểm soát 20C – 022.64 chở gạo chạy hướng Yên Bái – Lào Cai bị lật, đè lên xe ô tô biển kiểm soát 53S – 7777 (chạy theo hướng Yên Bái – Lào Cai) đang đỗ bên lề đường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt triển khai công tác cứu hộ, đến 19 giờ cùng ngày công tác cứu hộ mới hoàn tất và giao thông trên đoạn đường này mới được thông suốt.

Hai người chết trong vụ xe tải chở gạo đè bẹp xe khách

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng nay, 22-4, trao đổi với phóng viên, ông Hà Đức Nhuận, Trưởng Công an xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, cho biết: ô tô khách biển kiểm soát 53S -7777, chạy từ thành phố Hồ Chí Minh đi Lào Cai, trên xe chở 29 người bao gồm cả lái xe và phụ xe.

Khi đến Km 77 + 500 Quốc lộ 70 thuộc địa phận xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, xe bị sa lầy xuống rãnh, trong lúc lái xe Trần Đình Hoàng (44 tuổi) và phụ xe Phan Đức Hiếu (SN 1970), đều trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng anh Phùng Văn Thước (28 tuổi), trú tại xã An Lạc, huyện Lục Yên, Yên Bái (người làm nghề cứu hộ xe) đang tìm cách kéo xe lên thì ô tô đầu kéo biển kiểm soát 20C- 022.64 kéo theo rơ móc 20R- 000.44 chở gạo đi tới, bất ngờ trượt bánh, đổ đè vào khiến phần đầu xe khách bị bẹp, biến dạng.

Vụ tai nạn làm lái xe khách Trần Đình Hoàng và anh Phùng Văn Thước chết tại chỗ, lái xe tải tên là Chi (trú ở Thái Nguyên) bị thương.

Được biết, xe tải kéo rơ móc chở khoảng 70 tấn gạo đi từ Hải Phòng lên Lào Cai, trong khi loại xe này chỉ được phép chở không quá 40 tấn. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, do sự bức xúc thái quá của hành khách và người dân, lái xe tải tên Chi đã rời khỏi hiện trường nhưng đến cuối giờ chiều cùng ngày đã đến Công an huyện Bảo Yên để trình báo về sự việc.

Theo Tùng Lâm (Lào Cai Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.