Hai người bị bắt vì kích động dân là ai?

(PL)- Cả hai đều là thành viên của các tổ chức phản động ở nước ngoài.

Ngày 2-5, Công an Hà Tĩnh và Công an Quảng Bình cho biết đã phát hiện, bắt giữ hai người có hành vi thu thập thông tin, hình ảnh để phát tán trên mạng nhằm kích động người dân gây rối.

Hai người bị bắt giữ gồm Trương Minh Tam (46 tuổi, ngụ xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) và Chu Mạnh Sơn (27 tuổi, ngụ Yên Thành, Nghệ An). Cả hai đều là lao động tự do.

Nhận lương để làm theo chỉ đạo

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, ban đầu Tam khai nhận đã tham gia phong trào “Con đường Việt Nam”. Anh ta thường xuyên thu thập thông tin các vụ việc nhạy cảm về chính trị, phỏng vấn một số người có quan điểm, tư tưởng, hoạt động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam rồi phát tán trên Facebook “Con đường Việt Nam”. Mục đích nhằm tuyên truyền chống chế độ, đả kích chính sách pháp luật, hoạt động của Nhà nước.

Chiều 26-4, Tam nhận lệnh của những người cầm đầu phong trào “Con đường Việt Nam”, tới gần Khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tại đây anh ta đã quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn một vài người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Sau đó cắt cúp, biên tập theo ý đồ riêng rồi phát tán lên các trang mạng xấu để kích động người dân biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo tài liệu tổ công tác thu giữ được, Trương Minh Tam thường xuyên được tổ chức “Con đường Việt Nam” trả lương khoảng 400 USD/tháng để làm theo chỉ đạo. Tổ công tác đã thu giữ nhiều tài liệu phản động do các đối tượng nước ngoài chuyển cho Trương Minh Tam và các thành viên phong trào “Con đường Việt Nam” cùng 3.000 USD tiền mặt.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, tháng 10-2013, Tam bị TAND huyện Sóc Sơn, Hà Nội tuyên phạt 12 tháng tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu do công an thu giữ được. (Ảnh do công an cung cấp)

Chu Mạnh Sơn và  Trương Minh Tam

Bỏ học để tham gia “Việt Tân”

Chu Mạnh Sơn từng được nhiều cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước lôi kéo tham gia, trong đó có tổ chức phản động “Việt Tân” (tại Mỹ). Hiện Sơn là thành viên nhóm “Việt Tân tương trợ”. Đây là nhóm kín do “Việt Tân” lập ra trên mạng xã hội Facebook.

Sáng 30-4, Sơn cùng một số đồng bọn đón xe khách vào Quảng Bình thu thập thông tin, hình ảnh quần chúng nhân dân tụ tập. Mục đích nhằm phát tán trên các trang mạng phản động để gây kích động trong quần chúng nhân dân. Khi anh ta đang dùng điện thoại di động chụp ảnh bà con tập trung trên quốc lộ 1A rồi gửi qua Facebook thì bị Công an tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh phát hiện, tạm giữ.

Sơn từng bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù và một năm quản chế về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Cụ thể, tháng 5-2011, Sơn cùng nhóm Nguyễn Văn Lý (ở Huế) và một nhóm ở Nghệ An tham gia in, phát, rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp trên địa bàn Nghệ An. Sau khi cùng nhóm đi rải truyền đơn ở huyện Diễn Châu, Nghệ An, chiều 21-5-2011, Sơn một mình đến huyện Yên Thành tiếp tục rải truyền đơn thì bị bắt giữ. Đến tháng 2-2014, Sơn mãn hạn tù trở về quê.

Ông Đinh Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết thêm Sơn từng là sinh viên ở TP Vinh, do bị lôi kéo nên bỏ học tham gia vào “Việt Tân”. Sau khi mãn hạn tù trở về quê, Sơn vẫn có biểu hiện chống phá Nhà nước.

“Hoàn cảnh gia đình của Sơn khó khăn nên dễ bị nhóm người xấu lôi kéo. Mẹ của Sơn đang bị bệnh tim. Sơn lên mạng viết, nói xấu Nhà nước thì phía nước ngoài mới trả tiền” - ông Dương nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.