Hai cựu bộ trưởng nhận hối lộ 3,2 triệu USD của Phạm Nhật Vũ

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD, bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận 200.000 USD.

Sáng nay (3-9), trao đổi với PLO, một lãnh đạo Bộ Công an xác nhận cơ quan điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Vị lãnh đạo Bộ Công an cũng thông tin ngắn gọn, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng TT&TT và ông Trương Minh Tuấn, cựu phó Ban Tuyên giáo, cựu bộ trưởng TT&TT, liên quan đến thương vụ mua bán AVG.

Hai cựu bộ trưởng Bộ TT&TT.

Cả hai ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố ông Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch AVG, tội đưa hối lộ. Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ TT&TT) và nhiều lãnh đạo công ty MobiFone cùng bị truy tố về các tội danh trên.

Bộ trưởng Son nhận 3 triệu USD để thúc đẩy dự án nhanh

Quá trình điều tra, ông Son (khi đó đang là bộ trưởng) đã khai nhận của ông Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch HĐQT AVG, 3 triệu USD tại nhà riêng. Thời điểm ông Son nhận vào tháng 4-2016, sau khi kết thúc thỏa thuận, phê duyệt việc MobiFone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, ông Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng ông Son để gửi quà biếu là số tiền trên. Ông Son khai nhận với cơ quan điều tra việc ông Vũ đưa 3 triệu USD là để cảm ơn ông Son đã chỉ đạo thực hiện xong dự án mua cổ phần của AVG.

Ngoài khoản tiền 3 triệu USD, ông Son còn nhận của ông Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc MobiFone (đã bị bắt tạm giam), số tiền 200 triệu đồng dịp lễ 30-4-2015. Ông Son nhận 200.000 USD của ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone (đã bị bắt tạm giam), dịp tết âm lịch 2016. Ông Son đã xin nộp hơn 500 triệu đồng trong tài khoản cá nhân để khắc phục hậu quả.

Ông Son cũng được xác định đã có nhiều chỉ đạo, thành lập tổ thẩm định, phê duyệt dự án này có nhiều sai phạm về quy trình, không trình phương án khả thi cho Thủ tướng sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn, quá trình điều tra, ông Tuấn thừa nhận sau khi việc mua bán giữa MobiFone và AVG hoàn thành, ông Phạm Nhật Vũ đã đến phòng làm việc riêng của ông Tuấn đưa số tiền 200.000 USD.

Ông Tuấn nhận thức được việc ông Vũ đưa tiền cho mình vì ông có tham gia dự án, ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 236/2015 ngày 21-12-2015. Ông Tuấn xin nộp 2,12 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Bị can Lê Nam Trà, cựu chủ tịch HĐTV MobiFone, khai đã nhận từ ông Phạm Nhật Vũ số tiền 2,5 triệu USD. Ông Trà đã đề nghị xin được khắc phục toàn bộ số tiền 2,5 triệu USD hưởng lợi bất chính.

Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch AVG.

Như PLO đã đưa tin, ngày 13-4, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét với ông Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch HĐQT AVG, về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT cũng quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn (cùng là cựu bộ trưởng Bộ TT&TT), Lê Nam Trà (cựu chủ tịch HĐTV MobiFone) và Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc MobiFone) về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong cùng vụ án, Bộ Công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét với Võ Văn Mạnh, giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX; Hoàng Duy Quang, nhân viên Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015, vai trò đồng phạm.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, quá trình thực hiện dự án đầu tư, MobiFone, Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Dự án đầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng Bộ TT&TT đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, vi phạm Luật Đầu tư... dẫn đến nguy cơ thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.