Hai CSGT hy sinh do người vi phạm chống đối

(PLO)- 29 CSGT hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ do người vi phạm chống đối, tấn công.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa chủ trì buổi làm việc với Cục CSGT và các đơn vị chức năng bàn về các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Một CSGT bị tấn công ở địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, toàn quốc xảy ra 72 vụ chống lực lượng CSGT đang thi hành công vụ. Hậu quả làm hai CSGT hy sinh, 27 người bị thương.

Phân tích các vụ chống lực lượng CSGT cho thấy mức độ vi phạm diễn biến phức tạp, tính chất côn đồ, hung hãn, liều lĩnh, bất chấp hậu quả của người vi phạm ngày càng tăng…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhận định: Tình trạng chống lại lực lượng CSGT phần nhiều do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn kém. Vì vậy, ngoài xử lý trực tiếp trên đường thì phải truy đến cùng các vụ vi phạm để “phạt nguội” và xử lý nghiêm hành vi chống CSGT để răn đe…

Thứ trưởng yêu cầu Cục CSGT nghiên cứu trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, đặc biệt là trang bị cho lực lượng ở cơ sở, đồng thời cần chấn chỉnh những hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm của chính lực lượng CSGT, không bao che, dung túng sai phạm.

Cục CSGT cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn cho lực lượng CSGT, nhất là lực lượng CSGT cấp huyện để họ có kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống xảy ra trong thực tế...

Trong sáu tháng đầu năm 2019, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 254 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và 78.117 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ 339 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 962 bánh heroin, 14,93 kg ma túy đá, 34 kg ma túy tổng hợp, 3 kg ketamin, 160 gói và gần 98.000 viên ma túy tổng hợp các loại… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.