Hai chú tiểu bị hành hạ, đánh đập dã man

Sáng 25-11, Công an phường Đài Sơn (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) tiếp tục thu thập lời khai trong vụ hành hạ trẻ em ở chùa Long Sơn (4 Ngô Gia Tự, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Vết thương dày đặc trên người chú tiểu Lê Văn Nui, 10 tuổi, do bị đánh được cơ quan công an kiểm tra, giám định sáng 25-11 - Ảnh: C.An 

Nạn nhân là hai chú tiểu Lê Văn Nui (10 tuổi, học sinh lớp 5B Trường tiểu học Đài Sơn) và Trần Lê Minh Nguyên (8 tuổi, học sinh lớp 2 cùng trường).

Vụ việc bị phát hiện khi người dân gần chùa nhiều lần nghe tiếng trẻ la khóc trong chùa. Sau đó, tiếp cận hai chú tiểu thì thấy nhiều vết thương trên người.

Người quen của em Nui biết em bị đánh đập đã báo cho mẹ em là bà Lê Thị Vin (44 tuổi, ở thôn Buôn Rung, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krong Ana, tỉnh Đắk Lắk). Ngày 24-11 bà Vin đã đưa con ra khỏi chùa Long Sơn và được người dân đưa đến Công an phường Đài Sơn tố cáo. Qua thông tin từ người dân và bà Vin, công an đã vào chùa làm việc và tiếp tục đưa em Nguyên ra khỏi chùa.

Hiện tại em Nui tá túc tại một nhà dân cạnh chùa Long Sơn cùng mẹ để làm việc với cơ quan chức năng. Còn em Nguyên được gia đình đưa về nhà ở khu phố 6, phường Đạo Long (TP Phan Rang -Tháp Chàm).

Em Nguyên cũng bị thầy Đồng đánh để lại nhiều vết thương trên người. Kiểm tra trên mông và hai chân của Nguyên có hàng chục vết thương đã khô.

Theo lời kể của em Nui, em và Nguyên đều bị thầy Đồng (tên thật là Nguyễn Võ Đồng, 36 tuổi, người quản lý chùa Long Sơn) đánh đập, hành hạ từ tháng 5-2014 đến nay. Thầy Đồng đã bỏ đói, bắt hai em đấm bóp cho thầy đến khuya và còn đào hố sẵn đe dọa chôn sống hai em. Thầy Đồng thường đánh hai em bằng roi, dây điện, dây dù.

Thầy Đồng dọa: “Nếu hai đứa mày (Nui và Nguyên) kể cho ai biết chúng mày bị tao đánh thì tao bỏ đói, đánh cho chết rồi sẵn hố chôn luôn”. Vì vậy hai em không dám nói cho bất cứ ai biết vì sợ thầy Đồng giết chết".

Ngày 25-11, trung tá Nguyễn Văn Sướng - phó trưởng Công an phường Đài Sơn, cho biết công an đã mời ông Đồng đến ghi lời khai. Ông Đồng thừa nhận có đánh hai cháu vì “bọn chúng lấy tiền của phật tử cúng trong thùng công đức của chùa”.

Công an đã thu giữ dây điện, dây dù mà ông Đồng dùng đánh hai cháu Nui và Nguyên.

Còn đại diện ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận cho biết ông Đồng có pháp danh Nguyên Đạo, là tăng sinh đang theo học trung cấp Phật học chùa Tỉnh Hội. Ông Đồng chỉ là người quản tự giúp cho trưởng trụ trì chùa Long Sơn trong thời gian trưởng trụ trì này vắng.

Một nguồn tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đang tiến hành các bước xử lý vụ này theo quy định của pháp luật về bạo hành, ngược đãi trẻ em.

Chiều 25-11, dự kiến đưa hai em đi trưng cầu giám định.

                                                                              Theo Châu An/TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.