Hai Bộ trưởng nói về việc nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm đất

(PLO)- Bên hành lang Quốc hội sáng 25-5, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trao đổi với báo chí về thông tin nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm đất ở một số địa phương. 

Báo chí đặt vấn đề về việc dự luật Đầu tư (sửa đổi) lần này liệu có tích hợp các điều kiện để hạn chế tình trạng nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm đất như báo cáo của Bộ Quốc phòng hay không. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng: Hiện chưa có chính sách cụ thể.

Từ phải qua: Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, ĐBQH Dương Trung Quốc. 

Về ý kiến cho rằng Luật Đầu tư hiện hành đang có lỗ hổng nên người nước ngoài mới thu gom thu đất đai, nhất là ở vị trí đắc địa, nhạy cảm, Bộ trưởng Dũng nói cần phải cụ thể vấn đề này. Báo chí nêu trong báo cáo trả lời ý kiến của cử tri của Bộ Quốc phòng có nói rằng, ở Đà Nẵng, người nước ngoài mua đất ở vị trí gần sân bay… Bộ trưởng Dũng nói vấn đề này thì địa phương (tức Đà Nẵng-PV) phải quản lý.

“Chúng tôi không thể quản lý được. Tất cả các vấn đề liên quan đến việc người nước ngoài đầu tư chúng tôi đang nghiên cứu, có thể tham mưu ban hành một chỉ thị mới, trong đó có cả vấn đề mà phóng viên nêu”, Bộ trưởng Dũng nói.

Về vấn đề tích hợp các quy định này trong dự Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này, Bộ trưởng Dũng nói việc sửa luật không đơn giản, không dễ.

“Luật là bình đẳng cho tất cả mọi lĩnh vực, thành phần. Còn những cái đó thì phải dùng công cụ khác. Luật không phân biệt đối xử người này với người kia, nước này, nước kia. Những lĩnh vực cần Nhà nước quản lý thì Nhà nước dùng các công cụ bằng những cách khác nhau để quản lý chặt chẽ vấn đề đó. Có những cái không thể đưa thành luật được”, Bộ trưởng Dũng giải thích.

Ông cũng cho hay Bộ KH&ĐT đang tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề mà báo cáo của Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến từng mảnh đất ở Đà Nẵng hay các địa phương khác mà người Trung Quốc thu gom trong đó có những vị trí trọng yếu liên quan đến quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khi được hỏi về vấn đề này cho hay: Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đã trả lời về vấn đề này rồi. “Luật đất đai là luật chặt chẽ nhất về vấn đề liên quan đến đất đai. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư theo Luật Đầu tư, nhà ở… Còn theo Luật Đất đai thì không ai cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp nước ngoài cả”, Bộ trưởng Hà nói.

ĐB Dương Trung Quốc không đề cập trực tiếp đến các nhà đầu tư Trung Quốc, nhưng ông cho rằng: Việc nhà đầu tư nước ngoài ‘núp bóng’ chiếm dụng đất ở vị trí đắc địa, quốc phòng cần phải “tiên trách kỷ hậu trách nhân”.

"Bên cạnh việc xử lý theo đúng luật, thông lệ quốc tế với đối tác nước ngoài để không tạo ra sự phân biệt thì phải xử lý người trong nước tiếp tay cho họ làm”, ĐB Quốc nói.

Theo ĐB Quốc, báo cáo của Bộ Quốc phòng cũng đề cập cả những thủ thuật nhà đầu tư nước ngoài lách luật: Thông qua sở hữu cổ phần, nhờ thuê người trong nước đứng tên… “Trách nhiệm và lỗi ở đây trước hết thuộc về chính quyền địa phương là người trực tiếp quản lý ở địa phương, hơn ai hết họ phải biết, nắm rõ tình hình”, ĐB Quốc nhận định.

Vì thế, ĐB Quốc đề nghị trước hết phải xử lý cơ quan quản lý ở địa phương, sau đó mới tới các cơ quan có trách nhiệm liên quan. “Ở đây không phải là sơ suất trong cấp phép đầu tư của địa phương mà rõ ràng là lỗi. Trong đó xử lý nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp này phải xử lý đúng luật pháp, đúng thông lệ quốc tế”, ĐB Quốc nói.

Đề cập đến việc sửa Luật Đầu tư để hạn chế tình trạng này, ông Quốc cho rằng, cần sự tỉnh táo của những người có chuyên môn, trách nhiệm.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.