Hà Tĩnh ra văn bản hỏa tốc rà soát cách ly người trở về từ Nghệ An

(PLO)- Người dân đến hoặc trở về địa phương từ các khu phong toả và các điểm mốc dịch tễ của các địa phương ở Nghệ An thì phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Ông Nguyễn Lương Tâm- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản hỏa tốc về việc khẩn trương rà soát, cách ly các trường hợp người dân trở về từ tỉnh Nghệ An.

Cầu Bến Thủy 2 vượt quốc lộ 1A (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ảnh: ĐL

Theo công văn gửi trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp tại Hà Tĩnh và Nghệ An, theo đó TP Vinh (Nghệ An) giãn cách xã hội toàn bộ thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 17-6. Đồng thời, trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) xuất hiện ca bệnh COVID-19 cộng đồng có yếu tố dịch tễ rất phức tạp.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giám đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện:

Chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ xung kích truy vết cộng đồng trên địa bàn khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp người dân đi từ TP Vinh và huyện Diễn Châu (Nghệ An) trở về địa phương (hoặc đến làm việc, công tác) từ ngày 3-6-2021 đến nay. Từ đó, thực hiện phân loại, lấy mẫu và chỉ định cách ly phù hợp, cụ thể:

- Người dân đến/ trở về địa phương từ các khu phong toả và các điểm mốc dịch tễ của các địa phương trên thì phải “cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định”.

- Đối với những người dân đến/ trở về địa phương từ khu vực giãn cách, không có điểm mốc dịch tễ thì “cách ly tại nhà nghiêm ngặt”.

- Người dân đến/ trở về địa phương từ các huyện khác thuộc tỉnh Nghệ An phải “khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ”.

Từ 9-6, tỉnh Nghệ An lập 5 chốt để kiểm tra y tế ở các cửa ngõ giao nhau với Hà Tĩnh và ngược lại. Ảnh: ĐL

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cũng khuyến cáo đối với người dân làm việc và sinh sống trên địa bàn: “Không đi ra tỉnh Nghệ An và ngược lại”.

Cho đến trưa 17-6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 72 ca bệnh COVID-19, trong đó có một số ca chuyển ra Hà Nội điều trị, số còn lại đang được cách ly, điều trị tại Hà Tĩnh. Trên địa bàn TP Vinh và huyện Diễn Châu (Nghệ An) ghi nhận có 5 ca nhiễm COVID- 19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.