Hà Tĩnh cứu hơn 2.000 tấn lúa bị ướt, giúp dân dọn bùn sau lũ lịch sử

(PLO)- Sau cơn lũ lịch sử vào đầu mùa hè có nơi mưa lên tới 600 mm, tỉnh Hà Tĩnh đang giúp người dân dọn bùn đất, khắc phục hậu quả, nỗ lực cứu tài sản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cho đến chiều tối 25-5, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An nhỏ dần và nước lũ đang rút, người dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa, lũ.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 25-5, các khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phổ biến không mưa, vài nơi mưa nhỏ rải rác.

Ha-Tinh-lu-lich-su.jpg
Mưa lũ lớn đầu hè gây ngập tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Tĩnh đêm 24 và ngày 25-5 đã khiến cho 2.250 ha lúa Xuân chưa thu hoạch của người dân bị ngập, hơn 2.000 tấn lúa đã thu hoạch bị ướt và 397 ha cây trồng các loại bị ngập.

dan-bi-ngap.jpg
Nước ngập ướt lúa vừa thu hoạch về nhà của người dân ở huyện Cẩm Xuyên.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có công điện khẩn do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ký ban hành, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng xuống hiện trường kiểm tra, có giải pháp khắc phục, xử lý tình huống bất thường và giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng.

bo-doi-giup-dan (2).jpg
Các chiến sĩ giúp người dân thu dọn và đưa lúa lên nơi khô ráo để đi sấy.

Chiều 25-5, ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các đơn vị địa phương đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Cẩm Xuyên- nơi bị thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền các địa phương đã cùng tích cực vào cuộc rà soát, liên hệ các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa trên địa bàn hỗ trợ người dân.

Đến tối nay, chính quyền địa phương liên hệ được bảy cơ sở sẵn sàng sấy lúa cho người dân và đã sấy được hơn 58 tấn. Riêng ở huyện Cẩm Xuyên sấy được 30 tấn lúa cho nông dân.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị đã điều động lực lượng hỗ trợ giúp dân di dời tài sản, lương thực đã thu hoạch, vệ sinh nhà cửa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nguy cơ rủi ro cao. Lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên... hỗ trợ người dân thu hoạch một số diện tích lúa vụ Xuân, hoa màu.

bi-thu-tinh-uy-Ha-Tinh.jpg
Ông Nguyễn Duy Lâm- Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (đứng thứ ba từ trái sang) xuống trực tiếp kiểm tra ở vùng ngập sâu và động viên, thăm hỏi người dân ở thôn Na Trung

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 841 xuống trực tiếp giúp dân. Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động 30 chiến sỹ, huyện Cẩm Xuyên có 200 người thuộc các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và các ban, ngành cấp xã trực tiếp giúp dân khắc phục hậu quả. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh huy động hơn 150 đoàn viên thanh niên của bảy xã thuộc hai huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê giúp người dân cứu tài sản.

don-bun.jpg
Bộ đội giúp dân dọn bùn sau khi nước lũ rút.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa tại các trạm đo mưa tự động từ 13 giờ chiều 24-5 đến trưa 25-5 dao động từ 333- 420mm. Đặc biệt, tại trạm hồ Kẻ Gỗ là 525mm, trạm hồ Thượng Sông Trí lên tới 601,8mm…

Do ảnh hưởng mưa lớn, Thủy điện Hố Hô (giáp ranh tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh) bắt đầu vận hành xả tràn lúc 20 giờ 30 đêm 24-5 với lưu lượng xả 174 m3/s; thời điểm lớn nhất 347m3/s; lúc 17 giờ ngày 25-5 đã ngừng xả tràn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.