Hà Nội yêu cầu xử lý cán bộ sai phạm tại dự án thoát nước

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo thực hiện kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (dự án II). 

Theo đó UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm tại dự án này.

Tại báo cáo này, UBND TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận được kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm, sai sót được nêu.

Kết luận Thanh tra Bộ Xây yêu cầu TP Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số vi phạm, sai sót thuộc dự án trên. Trong đó có việc tính toán khối lượng không chính xác trong công tác đào tạo, vận chuyển đất mái kênh, đáy kênh, lòng hồ…

Đặc biệt, đơn giá một số vật liệu không phù hợp với thời điểm lập dự toán làm tăng giá trị dự toán (giá gói thầu) của dự án hơn 63 tỉ đồng. Trong công tác quản lý chất lượng công trình, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, hồ sơ quản lý chất lượng còn thiếu biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi thi công so với hồ sơ dự thầu; thí nghiệm một số loại vật liệu còn dùng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực…

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng còn phát hiện quá trình nghiệm thu thanh toán sai tăng giá trị thanh toán số tiền của dự án hơn 2,3 tỉ đồng. Lý do được chỉ rõ là tính thừa khối lượng bê tông, cốt thép, ván khuôn, đá xây, khối lượng đào vận chuyển đất.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm, sai sót được nêu.

Với số tiền hơn 63 tỉ đồng (tăng dự toán của dự án), Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, do các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA (Nhật Bản) được đấu thầu rộng rãi quốc tế hoặc trong nước theo các điều kiện Hiệp định vay vốn dự án đã quyết toán nên không yêu cầu chủ đầu tư lập và phê duyệt lại dự toán.

Tổng số tiền do nghiệm thu thanh toán không đúng quy định tại dự án, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu thu hồi 2,3 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.