Hà Nội yêu cầu xử lý 1 giám đốc vi phạm phòng dịch COVID

(PLO)- Sở Nội vụ TP Hà Nội yêu cầu Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội kiểm điểm, xử lý nghiêm ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội vì vi phạm phòng chống dịch.

 

Đêm 12-5, Sở Nội vụ TP Hà Nội có văn bản Thượng khẩn gửi Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Hadinco) yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Sở Nội vụ yêu cầu Hadinco báo cáo, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (thuộc Handico) về việc không chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

"Báo cáo kết quả về UBND TP (qua Sở Nội vụ) trước 10 giờ ngày 13-5" - văn bản nêu rõ.

Chiều tối 12-5, toà nhà Central Point (số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân) bị phong toả, cách ly khu vực tầng 8. Ảnh: TP

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó vào sáng 12-5, ông Thanh và vợ đã đến khám bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô sau khi cả hai vợ chồng ông bị ho, đau họng. Kết quả khám, cả hai vợ chồng đều được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày CDC Hà Nội đã công bố lịch sử dịch tễ khá phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người của hai vợ chồng ông Thanh.

Đến chiều tối 12-5, toà nhà Central Point (số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân) - nơi hai vợ chồng ông Thanh cư trú đã bị phong toả, cách ly khu vực tầng 8.

Cơ quan chức năng cũng truy vết, khoanh vùng và ban đầu xác định có 39 F1, nhiều F2 liên quan đến hai vợ chồng ông Thanh.

Theo lịch sử dịch tể, ông Thanh và vợ đi du lịch Đà Nẵng vào ngày 30-4 và quay về Hà Nội vào ngày 2-5.

Sau đó ông dự nhiều cuộc họp, ăn uống, chơi thể thao và gặp gỡ nhiều người.

Đến ngày 9-5, vợ ông Thanh viêm họng đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng bị bệnh viện này từ chối khám vì có lịch sử dịch tễ đi Đà Nẵng.

Đến ngày 12-5, hai vợ chồng tiếp tục đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, không khai báo dịch tễ và phát hiện dương tính khiến cả khoa cấp cứu của bệnh viện này bị phong tỏa.

Từ ngày 9-5 đến ngày 12-5, dù vợ có biểu hiện viêm họng nhưng ông Thanh vẫn không giảm tần suất hội họp, gặp gỡ mọi người.

Rất nhiều địa điểm tại Hà Nội đã bị phong tỏa liên quan lịch trình đi lại của vợ chồng ông Thanh.

Trước đó tại cuộc họp trực tuyến ngày 10-5 giữa Thường trực Thành ủy với UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo:

“Nơi nào nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình mắc bệnh COVID- 19 do lơ là, chủ quan thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm theo quy định. Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để dịch bệnh lây lan”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.