Hà Nội: Xe buýt, xe khách phải phun khử khuẩn phòng COVID-19

(PLO)- Hà Nội sẽ tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra đột xuất việc phun khử khuẩn, chuẩn bị nước rửa tay sát trùng các xe khách, xe buýt...

Chiều 4-3, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới virus COVID-19 của TP Hà Nội đã tổ chức phiên họp trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho hay nhiều sinh viên phản ánh việc trên xe buýt chưa thực hiện nghiêm việc phòng dịch, còn tình trạng chưa đeo khẩu trang, thiếu dung dịch nước rửa tay khử khuẩn nên sinh viên cũng lo lắng chưa dám sử dụng phương tiện này...

Về nội dung này, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho hay đã yêu cầu nhà xe, lái xe phải khử khuẩn xe mỗi ngày. Lái xe, phụ xe cũng được tuyên truyền các biện pháp phòng dịch, tăng cường đề kháng.

"Có thể việc rửa tay trên xe còn khó khăn. Sở sẽ điều chỉnh việc bố trí các điểm rửa tay tại các bến, điểm chờ hợp lý hơn, diện tích rộng để phù hợp hơn. Trong tháng 2, số khách sử dụng xe buýt sụt giảm 30%. Sở sẽ nỗ lực khắc phục để người dân tin tưởng sử dụng xe buýt trở lại" - lãnh đạo Sở GTVT nói.

Hà Nội họp phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình trạng trên, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc có khử khuẩn hàng ngày các phương tiện công cộng, xe khách; bố trí các điểm rửa tay sát trùng....
Theo Sở Y tế Hà Nội, đến thời điểm chiều cùng ngày, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. 98 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus COVID-19 đều có xét nghiệm âm tính. 581 người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có sức khỏe bình thường và đã kết thúc giám sát y tế. 

Các quận, huyện, thị xã đã tổ chức giám sát cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 5.470 trường hợp do có tiền sử đi từ hoặc đi qua vùng dịch về, hiện tại còn 2.037 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe, 3.433 trường hợp hết thời gian cách ly.

Hiện TP đang cách ly tập trung cho 70 trường hợp đi về từ vùng có dịch tại Bệnh viện Công an thành phố; cách ly tập trung tại các khu vực của Bộ Tư lệnh Thủ đô cho 2.234 trường hợp người đi về từ vùng dịch của Hàn Quốc.

Trong quá trình cách ly, có 19 trường hợp có biểu hiện sốt, ho hoặc các vấn đề sức khỏe khác đã được phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển vào cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (13 trường hợp), Bệnh viện Đống Đa (3 trường hợp), Bệnh viện Đức Giang (2 trường hợp), Bệnh viện Thạch Thất (1 trường hợp). Tất cả trường hợp trên đều có xét nghiệm âm tính.

Dự kiến trong tuần tới, TP Hà Nội sẽ tổ chức diễn tập phòng, chống dịch tại nhiều địa điểm...

Hà Nội sẽ dừng hoạt động của xe ba bánh, xích lô
Hà Nội sẽ dừng hoạt động của xe ba bánh, xích lô
(PL)- Tại kỳ họp 11 của HĐND TP Hà Nội khóa XV (khai mạc ngày 3-12), UBND TP Hà Nội đã có báo cáo về tiến độ thực hiện đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.