Hà Nội vào cuộc chống lấn chiếm, san lấp ao hồ

Chủ tịch Hà Nội vừa chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, thống kê danh mục các hồ trên địa bàn Thủ đô để lập kế hoạch kè bờ, cải tạo, chống lấn chiếm...
Ông Nguyễn Thế Thảo cũng đã giao "Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì trong việc xử lý nước hồ, hạn chế ô nhiễm môi trường".

Công ty TNHHNN 1 thành viên Thoát nước Hà Nội cũng vừa được giao chuẩn bị đề cương, nội dung dự án cải tạo khoảng 57 hồ tại 9 quận nội thành cũ, với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB).

Hà Nội vào cuộc chống lấn chiếm, san lấp ao hồ ảnh 1

Ao rộng xưa nay còn bao nhiêu? (Chụp ao Ải tại Hà Nội - Ảnh: H.H)

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Xuân Anh, trên địa bàn 10 quận của Hà Nội hiện có 116 hồ, trong đó 42 hồ đã được kè bờ và có đường dạo quanh, 12 hồ khác nằm trong dự án thoát nước giai đoạn II đang được lập dự án xây kè và đường đi dạo. Trong số hồ đã kè mới, 9 hồ có hệ thống tách nước thải, nước mưa. 62 hồ còn lại chưa được kè đang nằm dưới sự quản lý của nhiều đơn vị với mục đích sử dụng khác nhau và đang bị bồi lắng, lấn chiếm, ô nhiễm nặng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngay trong tháng 1/2010, UBND TP cần tổ chức họp báo công bố chủ trương xã hội hóa cải tạo, xây kè các hồ nước Thủ đô.

Trước đó, từ tháng 6/2009, Thành ủy Hà Nội từng chỉ đạo ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm, san lấp ao hồ trên địa bàn. "Trong quá trình xây dựng các đồ án qui hoạch mới, cần đặc biệt quan tâm, giữ gìn, có phương án cải tạo các hồ, ao để tạo cảnh quan đẹp cho thành phố", Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Tháng 8/2009, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng chỉ đạo rà soát tất cả qui hoạch công viên, cây xanh, hồ nước trên địa bàn Thủ đô. Chủ tịch khẳng định "các khu công viên, cây xanh, hồ nước trên địa bàn sẽ được rà soát qui hoạch, đánh giá thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng; từ đó đề xuất phương án qui hoạch, cơ chế quản lý và cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp...".

Thậm chí, quý III-2009, lãnh đạo Thủ đô từng khẳng định "các quận, huyện cần đặc biệt lưu ý trách nhiệm của mình khi để xảy ra tình trạng lấn chiếm mương thoát nước, san lấp ao, hồ trong thời gian qua".

Tuy nhiên, sau đó, khá nhiều đầm, ao tại Hà Nội tiếp tục bị xâm lấn mà công phát hiện ít khi là của cơ quan quản lý, lực lượng chức năng...

Dư luận cho rằng, cấm tuyệt đối việc xâm phạm các hồ hiện có tại khu vực nội thành là đương nhiên, song cũng cần khẩn trương dành "sự quan tâm" tới hàng loạt ao, đầm sinh thái, điều hòa ở nhiều huyện ngoại thành, nhất là khu vực phía Tây, Tây Nam - nơi tốc độ đô thị hóa đang "chóng mặt" từng ngày. Nếu các con nước, ao, đầm tại ngoại thành không được nhanh chóng đưa vào "danh mục" chống lấn chiếm thì e chỉ thời gian ngắn nữa sẽ không còn thấy trên... thực địa!

Theo Thoại Mi (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.