Hà Nội: Trừ điểm KPI người đứng đầu nếu để xảy ra ‘điểm nóng’ khiếu kiện

(PLO)- Bí thư, Chủ tịch các xã, phường tại Hà Nội sẽ bị trừ điểm KPI nếu để xảy ra “điểm nóng”, khiếu kiện kéo dài hoặc các vấn đề dân sinh bức xúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2-2026.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải đã công bố bước tiến mới khi chính thức đưa hệ thống OKR/KPI vào đánh giá cán bộ theo thời gian thực. Hệ thống này được xây dựng theo mô hình “3 nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp), với sự phối hợp của các sở, ngành, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.

Theo đó, việc đánh giá cán bộ được chuyển từ phương thức cảm tính sang định lượng, dựa trên kết quả cụ thể. Trong tháng 3-2026, hệ thống đã thí điểm tại Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ cùng hai phường tại Hoàn Kiếm và Từ Liêm.

Kết quả bước đầu cho thấy đội ngũ cán bộ thích ứng nhanh với 2.361/2.450 tài khoản hoạt động thường xuyên. Hơn 1.000 nhiệm vụ được cập nhật và theo dõi theo thời gian thực qua 248 không gian làm việc số.

ha-noi-hoi-nghi-giao-ban.jpg
Quang cảnh hội nghị giao ban công tác quý 1-2026 của TP Hà Nội. Ảnh: QUANG THÁI

Hệ thống tích hợp đồng bộ các nền tảng như quản lý văn bản, chữ ký số, VNeID, iHanoi và ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, cảnh báo tiến độ. Theo ông Hải, điểm cốt lõi là “thiết kế lại kiến trúc quản trị”. Mọi nhiệm vụ được lượng hóa thành sản phẩm theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”: rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm.

Đáng chú ý, hệ thống liên thông mục tiêu từ cấp thành phố đến từng cá nhân. Các mục tiêu lớn như tăng trưởng, chuyển đổi số được cụ thể hóa thành KPI của từng cán bộ. Điều này giúp khắc phục tình trạng “cá nhân hoàn thành xuất sắc nhưng tập thể trì trệ”.

Lãnh đạo có thể theo dõi tiến độ hằng ngày qua bảng điều khiển (dashboard) và nhận cảnh báo sớm với các nhiệm vụ chậm trễ. Dữ liệu được trích xuất tự động, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, hạn chế việc tự chấm điểm hình thức.

Đặc biệt, trách nhiệm người đứng đầu được gắn trực tiếp với kết quả địa phương. Điểm KPI của Bí thư, Chủ tịch xã, phường sẽ bị trừ nếu để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện phức tạp hoặc chậm xử lý các vấn đề dân sinh.

Hệ thống cũng xây dựng “hồ sơ năng lực số” để lưu trữ lịch sử hiệu suất, làm căn cứ quy hoạch, luân chuyển và phân bổ thu nhập. Dự kiến từ tháng 5-2026, hệ thống sẽ triển khai toàn thành phố.

“Chuyển sang đánh giá bằng OKR/KPI không phải để tăng thủ tục, mà là công cụ quản trị mạnh mẽ để kiểm soát công việc, bảo vệ cán bộ dám làm và loại bỏ sự trì trệ”, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.