Hà Nội tiến tới bỏ thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân

(PLO)- Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch “90 ngày, đêm” làm sạch dữ liệu tình trạng hôn nhân, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia và tích hợp lên ứng dụng VNeID, tiến tới cắt giảm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND mở đợt cao điểm kéo dài từ nay đến ngày 31-8-2025 nhằm làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến xác nhận tình trạng hôn nhân.

Theo kế hoạch, toàn bộ thông tin về kết hôn, ly hôn sẽ được số hóa, đồng bộ giữa hệ thống hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và ứng dụng VNeID. Việc này nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm hồ sơ giấy tờ và thúc đẩy triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Chiến dịch chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (đến ngày 10-6-2025): Chuẩn bị điều kiện kỹ thuật, dữ liệu; Giai đoạn 2 (10-6 đến 30-6-2025): Chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu kết hôn, ly hôn từ Bộ Tư pháp và hệ thống của Tòa án nhân dân; Giai đoạn 3 (1-7 đến 31-8-2025): Chính thức sử dụng thông tin tình trạng hôn nhân hiển thị trên VNeID để giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch dân sự.

xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan.jpg
TP Hà Nội mở đợt cao điểm tích hợp dữ liệu hôn nhân lên ứng dụng VNeID, tiến tới cắt giảm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Ảnh minh hoạ PLO

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân, đồng thời đề xuất Trung ương cắt giảm, tiến tới bỏ hoàn toàn thủ tục “cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức xác thực và tích hợp thông tin tình trạng hôn nhân cá nhân lên VNeID. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm Zalo cộng đồng.

Việc làm sạch dữ liệu sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục như đăng ký phương tiện, khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con, nhận cha mẹ con độc lập…

Sở Tư pháp được giao chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt đợt cao điểm, hoàn thành trước ngày 15-6-2025. Cùng với đó, Tòa án nhân dân TP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế phối hợp chia sẻ bản án, quyết định ly hôn, mất tích, khai tử… với ngành tư pháp để cập nhật dữ liệu đầy đủ.

Công an TP Hà Nội chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành để trực ứng xử lý các vướng mắc tại cơ sở. Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp điều chỉnh hệ thống tiếp nhận hồ sơ, loại bỏ yêu cầu “xác nhận tình trạng hôn nhân” với các thủ tục phù hợp.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã/phường mới sau sắp xếp hành chính khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ lộ trình hoàn thành”.

Các đơn vị phải báo cáo định kỳ kết quả thực hiện hàng tuần về Công an TP, trong đó nêu rõ tiến độ, khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng tháo gỡ.

Chủ tịch UBND cấp quận, huyện, thị xã và xã/phường mới chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện tại địa bàn, đồng thời bảo đảm đủ nguồn lực, kinh phí, nhân sự để hoàn thành chỉ tiêu trong đợt cao điểm này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.