Hà Nội thông tin vụ ngập do bão số 2

(PLO)- Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo về tình hình phòng, chống ngập do ảnh hưởng của cơn bão số 2.

Theo báo cáo, từ ngày 16-7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã có kế hoạch triển khai đến các đơn vị, bố trí lực lượng xung kích trực 24/24 giờ sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu, thực hiện ứng trực theo phương án thoát nước mùa mưa năm 2017...

Sáng 17-7, Hà Nội mưa trên diện rộng, tập trung trong hai giờ (từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 10). Đến thời điểm 12 giờ 30, lượng mưa đo được tại Nam Từ Liêm 121,0 mm, Nguyễn Khuyến 103,8 mm, Vân Hồ 126,2 mm; Yên Sở 97,9 mm; Hoàng Mai 103,0103,0nmm, Cầu Giấy 122,9 mm, Tây Mỗ 106,8 mm, Phú Đô 106,0 mm, Mễ Trì 129,1 mm, Hà Đông 107,1 mm, Linh Đàm 101,1 mm, Thanh Liệt 77,5 mm...

Mưa lớn khiến Hà Nội chìm trong biển nước tại nhiều tuyến phố.

Khu vực các quận: Mưa lớn trong thời gian ngắn với cường độ mưa vượt quá cường độ 50 mm/2 giờ nên đã xảy ra úng ngập tại khu vực Thụy Khuê (quận Tây Hồ), Đội Cấn, Cao Bá Quát (Ba Đình), Trần Bình, Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hoa Bằng (Cầu Giấy); Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Thanh Đàm (Hoàng Mai); Trường Chinh, Phùng Khoang, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Cự Lộc, Nguyễn Xiển, Triều Khúc (Thanh Xuân), Ngọc Hồi (Thanh Trì), Trần Đăng Ninh, Bế Văn Đàn - Quang Trung, Phùng Hưng, Phố Xốm, Tố Hữu (khu HH2), Lương Ngọc Quyến (Hà Đông)...

Tại thời điểm 12 giờ 30 cùng ngày, mực nước tại một số vị trí như sau: Trên sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt 5,52 m, tại đập Thanh Liệt 4,24 m; trên sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 5,10 m, tại đập Thanh Liệt 4,24 m; trên sông Kim Ngưu tại cống quay 4,18 m; trên kênh bao tại đập cao su A 364 m, đập cao su B 3.37m, tại kênh O 2.56 m, kênh E 1,71 m; tại hồ Tây 5,89 m, hồ Linh Đàm 2,59 m, hồ Đống Đa 4,48 m, ...

Lực lượng ứng trực tại hiện trường thực hiện công tác tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy và phối hợp hướng dẫn giao thông. Các dàn thiết bị cơ giới đã thực hiện ứng trực để kịp thời hỗ trợ thông tắc tại các vị trí được phân công.

Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… và đập Thanh Liệt đã được mở để điều hòa nước; trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Đồng Bông I đang vận hành các bơm để tiêu thoát nước trên hệ thống.

Công ty tiếp tục triển khai công tác ứng trực thu gom rác trước ga thu, vệ sinh mặt đường và vận hành các trạm bơm để hạ mực nước trên hệ thống, giảm thiểu tối đa mức độ và thời gian úng ngập, đảm bảo giao thông cho các khu vực trọng điểm.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt cho hay để đảm bảo ATGT trong những ngày mưa bão, ngay trong sáng nay (17-7), Phòng CSGT đã có văn bản yêu cầu các đơn vị duy trì trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng tăng cường chốt trực, tuần tra trên các tuyến đường có nguy cơ xảy ra ngập úng để tổ chức phân làn giao thông, đảm bảo nhu cầu đi lại của các phương tiện.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn TP và Ủy ban Phòng, chống lụt bão của các quận, phường; các lực lượng chức năng trên địa bàn quản lý theo phương châm ba sẵn sàng: “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, bốn tại chỗ: “chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ” để tổ chức hiệp đồng huy động, bố trí lực lượng sẵn sàng giải quyết các tình huống phức tạp, giúp đỡ người tham gia giao thông, người bị nạn hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại về người và tài sản do cơn bão số 2 gây ra.

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Theo ghi nhận của PV vào đầu giờ chiều nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều con đường, tuyến phố ở Hà Nội như: Mỹ Đình, Phạm Hùng, Duy Tân, Thái Hà, Tây Sơn, Điện Biên Phủ, Dương Đình Nghệ…. Ngập sâu trong nước, các phương tiện di tiện chậm chạm, cuộc sống của nhân dân bị đảo lộn. Cho đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, nước đã rút dần trên mặt đường. Tuy nhiên, trời vẫn âm u, có thể sẽ có mưa lớn tiếp tục tại Hà Nội. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.