Hà Nội thông tin chi tiết vụ phóng hoả quán cà phê khiến 11 người tử vong

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa có văn bản thông tin chi tiết vụ phóng hoả quán cà phê khiến 11 người tử vong xảy ra tại số 258, Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm vào đêm 18-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội cho biết, hồi 23 giờ 03 ngày 18-12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố và các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

vu-phong-hoa-quan-cafe-khien-11-nguoi-chet5.jpg
Hiện trường vụ phóng hoả quán cà phê khiến 11 người tử vong đêm ngày 18-12 tại số 258 phố Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đến 23 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an nhận định nghi vấn quán cà phê bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án.

Đến khoảng 0h00’ ngày 19-12, Công an Thành phố đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là Cao Văn Hùng, có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

vu-phong-hoa-quan-cafe-khien-11-nguoi-chet.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tới thăm các nạn nhân trong vụ phóng hoả quán cà phê đang điều trị tại bệnh viện E vào sáng ngày 19-12.

Tại cơ quan Công an, Hùng bước đầu khai nhận đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên của quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, Hùng bỏ đi.

Ngay rạng sáng 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (51 tuổi, ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi phóng hỏa quán cafe khiến 11 người chết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân tại Bệnh Viện E trong sáng ngày 19-12.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường và chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ phóng hoả quán cà phê khiến 11 người tử vong.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường và chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ phóng hoả quán cà phê khiến 11 người tử vong.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường và chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Chủ tịch UBND TP Hà đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh tự trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Tại Công điện số 136/CÐ-TTg ngày 19-12, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp UBND TP Hà Nội tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo UBND TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ gia đình người bị nạn, cứu chữa các nạn nhân bị thương trong
vụ cháy.

Vào trưa ngày 19-12, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ hoả hoạn đang được điều trị tại Bệnh viện 198.

vu-phong-hoa-quan-cafe-khien-11-nguoi-chet3.jpg
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ hoả hoạn đang được điều trị tại Bệnh viện 198.

Tại đây, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao phần hộ trợ từ Quỹ cứu trợ của TP Hà Nội với mức 3 triệu đồng/ người bị thương.

Đối với trường hợp bị mất, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ trích Quỹ Cứu trợ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.