Hà Nội thông qua đề án phát triển giao thông thông minh

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa thông qua đề án phát triển giao thông thông minh trong đó có đề cập đến việc hình thành các dịch vụ thông tin trạm sạc xe điện và cho thuê xe công cộng theo thời gian thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-11, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Đề án “Giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

3 giai đoạn phát triển giao thông thông minh

Đáng chú ý, trong số các dịch vụ giao thông thông minh, Đề án của Hà Nội bổ sung dịch vụ thông tin trạm sạc xe điện và cho thuê xe công cộng theo thời gian thực.

Đề án xác định kiến trúc giao thông thông minh của Hà Nội dựa trên bốn thành phần chính gồm: Người sử dụng giao thông thông minh; Trung tâm điều hành giao thông, phương tiện thông minh và hạ tầng giao thông thông minh.

Theo Đề án, chiến lược phát triển các ứng dụng của hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn Hà Nội phải đảm bảo 3 trụ cột chiến lược gồm: Tăng cường thông tin; Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông; Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thông minh.

giao-thong-thong-minh-bam-nut.jpg
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Đề án “Giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Ảnh: TP

Đề án cũng đưa ra mô hình trung tâm quản lý và điều hành giao thông của TP Hà Nội trên cơ sở tích hợp từ Trung tâm giám sát, xử phạt, và an ninh giao thông; Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố (nâng cấp từ Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội).

Về định hướng phát triển theo các giai đoạn, TP đề xuất lộ trình phát triển theo 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2025-2027 sẽ tập trung kiện toàn hạ tầng hệ thống giao thông thông minh; hình thành Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thông minh tích hợp thành phố Hà nội; thử nghiệm, đánh giá hiệu quả hệ thống trong phạm vi triển khai ban đầu, chuẩn bị mở rộng, phát triển cho giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 từ năm 2028-2030, sẽ mở rộng, phát triển hệ thống giao thông thông minh tích hợp thành phố, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống, giảm ùn tắc giao thông, di chuyển tiện lợi, an toàn, góp phần phát triển Hà nội thành thành phố thông minh.

Giai đoạn 3 sau năm 2030, sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống giao thông thông minh thành phố, kết hợp đồng bộ cùng sự phát triển của hạ tầng giao thông, tạo nên di chuyển thông minh trong thành phố thông minh, đưa Hà nội trở thành có hệ thống quản lý, điều hành giao thông tiên tiến ngang tầm khu vực.

Giải quyết vấn nạn ùn tắc, ô nhiễm

Trình bày tờ trình, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết tính đến hết năm 2023, Hà Nội có khoảng 8,5 triệu người. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Hà Nội có dân số 12 triệu người, diện tích đất xây dựng đô thị 90.000ha; đến năm 2045 dân số 14,6 triệu người; diện tích đất xây dựng đô thị 120.000 ha.

Do số lượng dân cư và mật độ dân số ngày càng gia tăng nên giao thông Hà Nội có tầm quan trọng lớn trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách, hàng hóa ngày một tăng.

giao-thong-thong-minh-thuong.jpg
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường.

Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm của Chính phủ cũng như những nỗ lực vượt bậc của nhân dân, các cấp chính quyền thành phố, Hà Nội bước đầu đã xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông vận tải theo quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành giao thông.

“Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống giao thông vận tải hiện chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Tình trạng ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường,…là những thách thức lớn với các cơ quan quản lý giao thông thành phố”, ông Thường cho hay.

Theo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, kinh nghiệm thực tiễn triển khai trên thế giới cho thấy, việc hình thành phát triển hệ thống giao thông thông minh giữ vai trò quan trọng, có tính nền tảng và là một trong các trụ cột chính của thành phố thông minh.

Việc triển khai Đề án giao thông thông minh sẽ giải quyết các tồn tại, hạn chế hiện nay; hình thành hệ thống giao thông thông minh của thành phố theo các giai đoạn, thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Hà Nội sẽ cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới; là công cụ quan trọng của cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành giao thông.

"Do vậy, việc ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội” là hết sức cần thiết" ông Thường nhấn mạnh.

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị của HĐND TP Hà Nội cũng cho rằng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác quản lý, điều hành giao thông là công cụ quan trọng, giải pháp hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, điều hành giao thông.

Do đó, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cơ bản đồng tình về sự cần thiết xây dựng Đề án giao thông thông minh theo tờ trình của UBND TP Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.